Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hành trình từ “kép phụ” đến tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Thủ môn Nguyễn Trọng Dương là gương mặt tiếp theo của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) được Ban huấn luyện U17 quốc gia điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Tấm vé thứ 4 lên tuyển quốc gia của U17 HLHT đã gọi tên thủ thành Nguyễn Trọng Dương - người có đóng góp không hề nhỏ trong hành trình giành tấm huy chương bạc của U17 HLHT tại VCK U17 quốc gia 2023.

Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hành trình từ “kép phụ” đến tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam

Thủ môn Nguyễn Trọng Dương luôn tập trung trong các tình huống phòng ngự.

Trong các trận đấu của HLHT, bằng những pha phản xạ xuất thần, ngăn cản nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi của đối phương, thủ thành Trọng Dương đã giúp U17 HLHT tiến sâu vào trận chung kết. Phần thưởng xứng đáng dành tặng “người gác đền” quê Kỳ Anh là tấm vé muộn lên tuyển U17 Việt Nam.

Nguyễn Trọng Dương sinh năm 2006 tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh. Khi đang học tiểu học, Trọng Dương từng là thủ môn đội bóng của Trường Tiểu học Kỳ Tiến, tham gia thi đấu ở Hội khỏe Phù Đổng cụm, huyện năm 2017.

Đầu tháng 9/2019, khi biết tin Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT Hà Tĩnh tổ chức tuyển sinh bóng đá trẻ ở sân nhân tạo xã Kỳ Đồng, Nguyễn Trọng Dương đã tham gia buổi thi tuyển. Vượt qua hơn 30 thí sinh tranh tài vị trí trấn giữ khung thành, cậu bé đến từ xã Kỳ Tiến đã trúng tuyển U13 HLHT. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu tập luyện chuyên nghiệp, Trọng Dương bộc lộ nhiều điểm yếu và bị đánh giá non kém hơn so với 3 thủ môn còn lại.

Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hành trình từ “kép phụ” đến tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam

HLV Nguyễn Tiến Hoàng, người trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn chuyên môn cho thủ môn Trọng Dương.

Mùa giải U15 Quốc gia 2020, Nguyễn Trọng Dương không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu mà phải ngồi trên khán đài theo dõi suốt 8 trận liên tiếp. Mang phận “người thừa” nhưng chàng trai này quyết không bỏ cuộc và tích cực tập luyện, nuôi hy vọng theo đuổi nghiệp cầu thủ bóng đá. Dưới sự động viên, hướng dẫn chỉ bảo tận tình từ huấn luyện viên, Trọng Dương đã nỗ lực tập luyện và dần tiến bộ hơn về tâm lí, phản xạ, khả năng làm chủ không gian, bắt bóng bổng...

Cho đến vòng loại U17 quốc gia 2022 (diễn ra tại TP Huế), do thủ môn bắt chính U17 HLHT phong độ không tốt nên Trọng Dương được trao cơ hội ra sân một số trận. Lần đầu trải nghiệm sân chơi quốc gia khiến Trọng Dương chưa tự tin thích nghi, dẫn đến việc mắc nhiều sai lầm. Nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục, Dương tiếp tục hăng say tập luyện. Sáng nào Dương cũng thức dậy sớm chạy bộ, tập gym giảm cân, rủ các cầu thủ đội trẻ U15 HLHT ra sân để tập thêm phản xạ vào những ngày nghỉ...

Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hành trình từ “kép phụ” đến tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam

Thủ môn Trọng Dương (áo xanh) trong đội hình chính thức của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Qua các trận giao hữu đầu năm 2023, thủ môn người Kỳ Anh phần nào chứng tỏ tài năng, dần chiếm trọn niềm tin nơi Ban huấn luyện, giành suất bắt chính cho U17 HLHT. Do bị chấn thương cổ chân nên tại mùa giải 2023, Dương chỉ bắt đầu thi đấu từ giai đoạn lượt về vòng loại. Tại mùa giải này, Dương đã sớm trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho hàng phòng ngự. Ngoài việc hóa giải nhiều tình huống dứt điểm đối thủ tạo ra, Dương còn là người “kiến tạo” sức mạnh tinh thần cho đồng đội.

Tại VCK U17 quốc gia 2023 trên sân Thanh Trì (Hà Nội) và PVF (Hưng Yên), U17 HLHT đã làm nên kỳ tích với tấm huy chương bạc. Và thủ thành Nguyễn Trọng Dương chính là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào thành công chung ấy. Tâm lí vững vàng, phản xạ xuất thần, Trọng Dương lột xác trở thành hòn đá tảng án ngữ trước khung thành, liên tiếp khiến các chân sút U17 Viettel, Huế, PVF... phải lắc đầu bất lực.

Bình quân mỗi trận đấu, Dương có trên dưới 5 pha cứu thua cho đội nhà, từ từ vượt các chướng ngại vật, đưa U17 HLHT thẳng tiến vào đá trận chung kết. Trong đó, người hâm mộ ấn tượng nhất là trận bán kết, Trọng Dương hóa người hùng khi cản phá thành công cú sút penalty cùng hàng loạt pha ra chân nguy hiểm dưới sức tấn công vũ bão của đội chủ nhà PVF.

Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hành trình từ “kép phụ” đến tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam

Lá chắn thép Nguyễn Trọng Dương - chốt chặn vững chắc của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sở hữu chiều cao 1m78, dù thân hình khá nặng nề nhưng điểm mạnh của Trọng Dương là nhanh nhạy, phán đoán tình huống, ra vào hợp lí. Đặc biệt, kĩ năng chơi chân tốt giúp em tự tin phối hợp cùng đồng đội. Phong độ ấn tượng giúp Nguyễn Trọng Dương được Ban huấn luyện gọi lên tuyển U17 Việt Nam, chuẩn bị lực lượng tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Trọng Dương chia sẻ: “Thật sự em rất xúc động và vui mừng khi biết tin mình được lên tuyển U17 Việt Nam, cuối cùng, những cố gắng phấn đấu suốt bao năm qua đã đưa em chạm tay vào giấc mơ. Em sẽ tận dụng cơ hội này, nỗ lực tập luyện hết mình nhằm đáp lại niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ”.

Vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 do Thái Lan đứng ra tổ chức. Giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 2/7 với 16 đội tham dự.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia sẽ tập trung đợt 1 năm 2023 từ ngày 1/4 đến 16/4/2023 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast