Đảng bộ công an Hương Khê xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhiều năm qua, Đảng bộ công an Hương Khê đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là đơn vị dẫn đầu công an tỉnh trong phong trào thi đua vì ANTQ.

Có được kết quả đó là nhờ Công an Hương Khê đã tăng cường chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được thực hiện nghiêm túc từ việc quán triệt, học tập các chỉ thị, NQ của Đảng các cấp đến xây dựng các chương trình hành động. Sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng uỷ chỉ đạo rà soát bổ sung lại các quy chế làm việc, quy trình công tác, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh. Các chi bộ đã quan tâm quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên bắt đầu từ những hoạt động, công tác hàng ngày, quản lý bằng ý thức tự giác, quản lý bằng công việc.

Cán bộ Công an Hương Khê và Đồn Biên phòng 571

đang bàn các biện pháp bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: TL

Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” với nội dung trọng tâm là nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Sinh hoạt tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên và được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2011, kết quả đánh giá phân loại 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; có 96,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 16,7% xuất sắc); không có đảng viên vi phạm tư cách.Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được BTV Tỉnh uỷ tặng bằng khen.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hương Khê hướng dẫn người dân làm CMND. Ảnh: Hồng Phú

Đảng bộ vững mạnh là điều kiện quyết định để Công an Hương Khê xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền; chủ động nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.Phối hợp với Công an các xã biên giới tham mưu cho chính quyền địa phương, 3 đồn Biên phòng tuyên truyền quán triệt Luật biên giới quốc gia, các chỉ thị của Bộ công an và Công an tỉnh về đảm bảo an ninh biên giới; không để xảy ra tình hình phức tạp trên tuyến biên giới. Đồng thời nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, mặt trận các cấp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng dòng họ, giáo họ An ninh văn hoá, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng giáo.Thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, cán bộ, đảng viên thường xuyên bám sát địa bàn, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.Công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, 100% án nghiêm trọng đều được khám phá; điều tra làm rõ 86,9% vụ phạm pháp hình sự, thu hồi nhiều tài sản giá trị trả lại cho nhân dân.Công an Hương Khê còn tạo ra các hình thức, biện pháp để nhân dân góp ý xây dựng, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an cách mạng trong lòng dân…

Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Đặng Quốc Vượng nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Công an Hương Khê chủ trương kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ.Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đưa tự phê bình và phê bình thành nền nếp thường xuyên theo tinh thần NQT.Ư4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng lực lượng Công an Hương Khê vững mạnh toàn diện, thật sự là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast