MU gặp tổn thất nặng ở hàng thủ trước đại chiến với Arsenal

MU sẽ hành quân tới sân của Arsenal vào rạng sáng ngày 31/1 theo giờ Việt Nam mà nhiều khả năng không có được sự phục vụ của những trung vệ tốt nhất như Eric Bailly và Victor Lindelof.

MU gặp tổn thất nặng ở hàng thủ trước đại chiến với Arsenal

MU bất ngờ thua sốc 1-2 trước Sheffield United và cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe bị chỉ trích rất nhiều do mắc lỗi trong cả 2 bàn thua. Tuy nhiên, fan MU nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục chứng kiến Tuanzebe đá cặp với đội trưởng Maguire ở đại chiến Arsenal - MU tại Emirates vào cuối tuần này.

MU đương nhiên không muốn điều đó xảy ra nhưng họ không có lựa chọn khác. Nếu được chọn, Solskjaer rõ ràng muốn Bailly hoặc Lindelof thi đấu nhưng cả hai cầu thủ này đều đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Bailly bị một tai nạn xe hơi trước trận gặp Sheffield United. Dù không quá nghiêm trọng nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà cần thời gian để hồi phục. “Eric được bố trí đá chính ở trận gặp Sheffield United nhưng tai nạn ngày hôm trước khiến anh ấy bị bầm tím. Thật không may cho Eric”, Solskjaer chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lindelof vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương lưng và khó lòng đá chính ở London vào cuối tuần này. Trong danh sách đăng ký, MU còn 2 trung vệ khác là Rojo và Phil Jones. Tuy nhiên, một người chuẩn bị ký hợp đồng với Boca Juniors còn người kia dính chấn thương cả năm qua.

“MU phải có câu trả lời ngay lập tức”, Rio Ferdinand cổ vũ đội bóng cũ. “Nếu muốn là một ứng viên vô địch thực thụ, bạn phải thi đấu tốt tuần này qua tuần khác”.

Nhìn chung, MU phải lấy công bù thủ ở trận gặp Arsenal. Trên thực tế, nhiệm vụ giành 3 điểm là bắt buộc khi Quỷ đỏ lúc này dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng đã kém Man City 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Theo Bongda+

Chủ đề Ngoại hạng anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast