Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm xe máy, 2 đối tượng lĩnh án 42 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Cần tiền để tiêu xài cá nhân, 2 đối tượng ở Nghệ An sang huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lấy trộm xe máy và bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm xe máy, 2 đối tượng lĩnh án 42 tháng tù giam

Sáng 7/8, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã xét xử Nguyễn Đình Cường (SN 1988) và Nguyễn Đức Trường (SN 1980) cùng trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng của VKS huyện Hương Sơn, ngày 14/3/2021, Nguyễn Đình Cường (SN 1988, ở thôn Thủy Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) rủ Nguyễn Đức Trường (SN 1980, ở thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) sang huyện Hương Sơn trộm tài sản.

Theo đó, 2 đối tượng mượn xe máy của người quen chở nhau sang huyện Hương Sơn. Khi đi qua khu vực trang trại bò sữa thuộc địa phận xã Sơn Lễ, các đối tượng phát hiện xe máy mang BKS 38H1- 067.62 của chị Nguyễn Thị Thao ở thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ đang dựng bên đường, chìa khóa cắm phía sau cốp xe.

Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm xe máy, 2 đối tượng lĩnh án 42 tháng tù giam

Hội đồng xét xử luận tội các bị cáo về tội trộm cắp tài sản

Thấy chủ xe sơ hở, Cường nhanh chóng tiếp cận lấy trộm chiếc xe máy trên, trị giá 7 triệu đồng điều khiển theo đường Hồ Chí Minh hướng đi huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Về đến huyện Thanh Chương, Cường tháo biển số bỏ vào trong cốp xe và đưa đến nhà người quen ở thôn Minh Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương gửi.

Sau khi biết bị phát hiện, ngày 16/3/2021, Trường và Cường đã đến cơ quan Công an huyện Hương Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Nguyễn Đình Cường 24 tháng tù giam và Nguyễn Đức Trường 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast