Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả, MTTQ và các đoàn thể của TX Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều phong trào huy động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chung tay xây dựng thị xã trở thành trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Lãnh đạo phường Trung Lương kiểm tra công trình chỉnh trang đô thị tại TDP Quỳnh Lâm

Do đặc thù đất chật, người đông, nhiều tuyến đường giao thông ở phường Trung Lương trước đây khá nhỏ hẹp, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu của phát triển đô thị.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa VI) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III, phường Trung Lương đã tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất, hiến công trình mở rộng các tuyến đường giao thông trong các ngõ phố.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều tuyến đường tại phường Trung Lương được mở rộng nâng cấp đạt chuẩn đô thị

Năm 2021, phường Trung Lương đã huy động Nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất để giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường; xây dựng 6 công trình chỉnh trang đô thị với chiều dài gần 1,2 km, tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 50% công trình. Bên cạnh đó, phường đã thảm nhựa được 2km đường nội phường với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, làm cho bộ mặt phố phường ngày một khang trang, người dân đi lại được thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Thảo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Lương cho biết: “Để đạt được những kết quả trên, MTTQ đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các khu dân cư đổi mới cách tuyên truyền, vận động, cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từng bước thực hiện các công trình, phần việc theo giai đoạn, lộ trình phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh động thổ khởi công công trình đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã phối hợp với tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức phát động xây dựng các mô hình, nhiều hoạt động thiết thực.

Trong đó, Thị đoàn Hồng Lĩnh đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống, chung sức xây dựng văn minh đô thị với những chương trình, phần việc thiết thực. Năm 2021, Thị đoàn Hồng Lĩnh đã huy động gần 300 ngày công xây dựng 3 công trình “Vườn/hàng cây thanh niên” trị giá gần 150 triệu đồng” và triển khai trồng hàng ngàn cây hàng rào xanh các loại tại cơ sở; trao tặng gần 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các đơn vị cơ sở trị giá 15 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, tổ chức giao ban tình nguyện, công trình, phần việc thanh niên, từ đó giáo dục ĐVTTN ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

...và trồng cây đầu năm Xuân Nhâm Dần tại phường Đậu Liêu.

Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh Phan Văn Đường chia sẻ: "Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của ĐVTN và Nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ đó góp phần xây dựng TX Hồng Lĩnh sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III”.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Đoàn viên thanh niên phường Trung Lương đóng góp ngày công tham gia chỉnh trang đô thị

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua MTTQ các cấp ở TX Hồng Lĩnh đã thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân xem đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và người dân.

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Bộ mặt TX Hồng Lĩnh ngày càng khang trang.

Theo thống kê Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thị xã đã triển khai 267 công trình chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí 229 tỷ đồng; thực hiện 57 công trình kết cấu hạ tầng đô thị từ nguồn vốn đầu tư công với tổng kinh phí đã thực hiện 710,1 tỷ đồng; xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 29 công trình trường học với tổng mức đầu tư 152,9 tỷ đồng. Trong số đó, người dân đóng góp 50% tổng giá trị các công trình.

Toàn thị xã đã vận động Nhân dân hiến gần 10.000 m2 đất và nhiều tài sản, tham gia 15.000 ngày công để xây dựng gần 100 công trình, phần việc...

Huy động sức dân trong xây dựng trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

Tuyến đường Nguyễn Ái Quốc được trang trí rực rỡ cờ hoa hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập TX Hồng Lĩnh

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vận động tối đa nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng khu dân cư, tích cực huy động nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ” tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay sớm hoàn thành tiêu chí đô thị loại III...

Ông Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast