Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Đua thuyền vô địch các CLB toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Tham gia giải, Hà Tĩnh có 10 VĐV thi đấu 6 nội dung ở môn Rowing và giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 2021 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 17 - 28/4 (trong đó môn Rowing diễn ra từ 17 - 22/4).

Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Đua thuyền vô địch các CLB toàn quốc

Nguyễn Văn Hà (ở giữa) giành HCV nội dung đơn nam hạng nhẹ.

Các VĐV giành huy chương vàng gồm: Nguyễn Văn Hà, nội dung đơn nam hạng nhẹ; Dư Thị Bông, Lê Thị Phương, nội dung đôi coplek nữ hạng nhẹ; Nguyễn Mỹ Duyên, Trần Thị Thảo, Lê Thị Phương, Dư Thị Bông, nội dung bốn coplek nữ hạng nặng.

Các VĐV giành huy chương bạc gồm: Nguyễn Văn Hà, đơn nam hạng nặng; Nguyễn Mỹ Duyên, Trần Thị Thảo, nội dung đôi coplek nữ hạng nặng.

VĐV Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Việt Thục giành huy chương bạc nội dung đôi nam hạng nặng.

Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Đua thuyền vô địch các CLB toàn quốc

Các VĐV Nguyễn Mỹ Duyên, Trần Thị Thảo, Lê Thị Phương, Dư Thị Bông (trên bục số 1) giành HCV nội dung bốn coplek nữ hạng nặng.

Giải thu hút hơn 300 VĐV đến từ các tỉnh, thành trong cả nước; trong đó, môn Rowing có 128 VĐV của 14 tỉnh, thành, môn Canoeing có 225 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành.

Giải đấu là dịp để ban tổ chức đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trong cả nước, hướng tới mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho Sea Sames 31 diễn ra vào cuối năm nay.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast