"Lá chắn" quan trọng trong đảm bảo ANTT cơ sở ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với các lực lượng khác của Công an thành phố Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát khu vực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

“Lá chắn” quan trọng trong đảm bảo ANTT cơ sở ở TP Hà Tĩnh

Cảnh sát khu vực Công an phường Đại Nại hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tạm trú

Một ngày như mọi ngày, sau khi đã hoàn thành công việc ở trụ sở, Trung úy Nguyễn Phạm Hùng – Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) lại tranh thủ thời gian (nghỉ bất nắng mưa, ngày hay đêm) xuống địa bàn mình phụ trách để thăm hỏi người dân, nắm bắt tình hình ANTT trong khu vực để kịp thời báo cáo và tham mưu Ban chỉ huy Công an phường có các biện pháp xử lý dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài…

Trung úy Nguyễn Phạm Hùng chia sẻ: “Làm CSKV là phải gần dân, sát dân, không quản ngại khó khăn vất vả mới nắm bắt sát thực tình hình ANTT trên địa bàn, từ các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn, công tác quản lý hộ khẩu, cho đến di biến động của các đối tượng xấu. Từ đó mới có thể nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết, xử lý hiệu quả những vụ việc phát sinh ở cơ sở”.

“Lá chắn” quan trọng trong đảm bảo ANTT cơ sở ở TP Hà Tĩnh

2 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Phi Bình bị CSKV Công an phường Bắc Hà phát hiện, bắt quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào đêm 9/5/2019

Thời gian qua, nhiều vụ việc đã được CSKV phối hợp giải quyết kịp thời, được người dân hoan nghênh, đánh giá cao như: Vào lúc 9h ngày 22/5, CSKV Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo của 3 người dân bị mất cắp tài sản tại dãy trọ số 10, ngõ 41, đường Hàm Nghi, thuộc tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập. Nhờ bám nắm địa bàn sâu sát, CSKV đã khoanh vùng chính xác di biến động của các đối tượng nên sau hai ngày, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt gọn thủ phạm là Ngô Đức Bình (SN 1998, trú tại thôn Đông Nam, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).

Hay như vụ CSKV Công an phường Bắc Hà phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn) và Nguyễn Phi Bình (SN 1996, trú tại xã Thạch Vĩnh), cùng Thạch Hà, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào đêm 9/5/2019, tại ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự. Vụ việc được người dân trên địa bàn hoan nghênh, vì đây là địa điểm các con nghiện ở nơi khác hay đến “hành sự”, gây bất bình trong nhân dân.

“Lá chắn” quan trọng trong đảm bảo ANTT cơ sở ở TP Hà Tĩnh

CSKV Công an phường Trần Phú thường xuyên theo dõi tình hình ANTT trên địa bàn qua hệ thống giám sát của camera an ninh

Ngoài bám nắm, trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở trên địa bàn, CSKV còn là hạt nhân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Tiến Bình – Trưởng Công an phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt là lực lượng bảo vệ dân phố - cánh tay nối dài của CSKV - để từ đó trên cơ sở nắm rõ đặc điểm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân sẽ tiến hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở trên địa bàn một cách hiệu quả, vững chắc”.

Được biết, từ đầu năm lại nay, CSKV Công an thành phố Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì và phát huy hiệu quả 28 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như “Nhóm liên gia tự quản”, “Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”, “Khu dân cư an toàn”, “Tổ dân phố văn hóa - an toàn”, “An toàn trường học”…

“Lá chắn” quan trọng trong đảm bảo ANTT cơ sở ở TP Hà Tĩnh

CSKV Công an phường Đại Nài kiểm tra tạm trú tại các nhà trọ

Đồng thời, tiến hành gọi hỏi, răn đe 310 lượt các đối tượng; kiểm điểm trước dân 25 trường hợp; cảm hóa giáo dục được 74 trường hợp; phối hợp tạo công ăn việc làm cho 20 trường hợp; đưa vào diện quản lý 25 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 8 trường hợp.

CSKV cũng đã kiểm tra hơn 6.240 lượt hộ thường trú, 2.345 lượt hộ tạm trú trên địa bàn; bổ sung 2.535 bản khai nhân khẩu.. Ngoài ra, còn vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng K59, 10 khẩu súng bắn đạn nén hơi cồn, 3 khẩu súng hơi; 1 súng kíp, 40 dao, kiếm, đao các loại; 65 viên đạn quân dụng; 11 bánh pháo hoa loại 36 quả, 27 quả pháo hoa, 25 quả pháo bi, 0,2 kg mìn tự chế…

“CSKV thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều công việc có tên và không tên nhưng họ là lực lượng gần dân nhất, cùng ăn cùng ở với dân, nằm rõ những tâm tư, nguyện vọng của người dân để qua đó quản lý địa bàn, quản lý con người và giữ gìn ANTT ở cơ sở hiệu quả nhất. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục tục rà soát, sắp xếp lại địa bàn, điều chuyển, bổ sung đủ cảnh sát khu vực; có kế hoạch chuẩn bị cán bộ kế tiếp để kèm cặp, bồi dưỡng và bàn giao công việc nhằm xây dựng đội ngũ CSKV xứng tầm là “lá chắn” đầu tiên trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast