Vật tư nông nghiệp Nghệ An nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/12, Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về dự.

Vật tư nông nghiệp Nghệ An nhận Huân chương Độc lập hạng nhất ảnh 1

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành (1960 – 2015), thay đổi qua nhiều tên gọi, tách nhập nhiều lần nhưng Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An vẫn đứng vững trên thị trường, khẳng định thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản xuất - kinh doanh phân bón và chọn tạo các giống cây trồng là 2 lĩnh vực chủ lực của Tổng công ty. Mỗi năm, đơn vị sản xuất cung ứng hàng trăm nghìn tấn phân bón NPK. Công ty cũng đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa có chất lượng như: vật tư NA2, giống lúa gạo đỏ Nam Đàn và chuyển giao thành công các giống tiến bộ mới như: giống ngô lai LVN14, giống lạc L26, giống lúa thuần LH12, BT09, vật tư NA6…

Trong mấy năm gần đây, Tổng công ty đã mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề ra các tỉnh phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên. Đến nay, tổng công ty sở hữu cổ phần chi phối với 17 công ty con, doanh thu hàng năm đạt từ 1.600-1.800 tỷ/năm, nộp ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng/năm.

Doanh nghiệp cũng luôn đồng hành cùng nhà nông với nhiều chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất như: cho vay phân bón, giống...

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty CP VTNN Nghệ An còn tích cực trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa và làm từ thiện với số tiền đã đóng góp ủng hộ sau 10 năm cổ phần hóa hơn 25 tỷ đồng...

Vật tư nông nghiệp Nghệ An nhận Huân chương Độc lập hạng nhất ảnh 2
Vật tư nông nghiệp Nghệ An nhận Huân chương Độc lập hạng nhất ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho tập thể Tổng công ty và trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Tổng công ty đạt được trong suốt 55 năm qua.

Thời gian tới, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác thị trường, gắn lợi ích hài hòa giữa nhà nước với doanh nghiệp và người lao động; tiếp tục đưa ứng dụng KHCN mới vào sản xuất; chú trọng nâng cao trình độ nguồn nhân lực để nghiên cứu chọn tạo thêm nhiều giống cây trồng có chất lượng cao; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Quan tâm tổ chức xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tạo niềm tin vào sự đổi mới của đất nước, đồng thời đóng góp tích cực trong các phong trào an sinh xã hội.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương độc lập hạng nhất cho Tổng công ty CP VTNN Nghệ An.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng Tổng công ty bức trướng “Tổng công ty CP VTNN Nghệ An - 55 năm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hội nhập và phát triển”; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast