Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu giải cờ vua châu Á

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm duy trì mạch bất bại cả 7 ván đấu, qua đó áp sát ngôi đầu bảng xếp hạng tại giải cờ vua vô địch châu Á diễn ra tại Trung Quốc.

Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu giải cờ vua châu Á

Chờ Lê Quang Liêm chơi bùng nổ ở 2 ván quyết định giải cờ vua châu Á. Ảnh PAUL TRƯƠNG

Ở ván 7 kết thúc tối 13.6, Quang Liêm (elo 2.694) cầm hòa Maghsoodloo Parham (Iran, elo 2.665) trong thế cầm quân đen. Ván đấu kéo dài đến 75 nước đi này diễn ra hấp dẫn với thế cờ phức tạp cùng những sai lầm liên tiếp của cả 2 kỳ thủ, tuy nhiên vào tàn cuộc không ai nắm được lợi thế rõ ràng nên chấp nhận bất phân thắng bại.

Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu giải cờ vua châu Á

Lê Quang Liêm cạnh tranh ngôi vô địch giải cờ vua châu Á. Ảnh KHẢ HÒA

Với 3 ván thắng, 4 ván hòa, Quang Liêm đạt 5 điểm, vươn lên xếp hạng 5 và chỉ kém nhóm kỳ thủ dẫn đầu 0,5 điểm. 2 ván cuối của giải hứa hẹn rất hấp dẫn ở cuộc đua đến ngôi vô địch lẫn cuộc đua vào 5 hạng đầu để đoạt vé tham dự World Cup. Trong nhóm 8 kỳ thủ cạnh tranh ngôi vô địch có đến 5 kỳ thủ Ấn Độ, do đó Quang Liêm cần bản lĩnh lẫn khả năng chơi bùng nổ. Đối thủ của Quang Liêm ở ván 8 diễn ra hôm nay là kỳ thủ Iran Firouzja Alireza (elo 2.682).

Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu giải cờ vua châu Á

Nguyễn Ngọc Trường Sơn còn nguyên cơ hội tranh chấp thứ hạng cao. Ảnh KHẢ HÒA

Kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn hiện đạt 4,5 điểm, vẫn còn cơ hội cạnh tranh vào tốp 5 chung cuộc nhưng gần như không có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch.

Lê Quang Liêm áp sát ngôi đầu giải cờ vua châu Á

Phạm Lê Thảo Nguyên là kỳ thủ nữ Việt Nam có thứ hạng tốt nhất. Ảnh PHAN TÚ

Ở giải nữ, các tuyển thủ Việt Nam hụt hơi ở giải đoạn quan trọng nên không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Phạm Lê Thảo Nguyên hiện có thành tích tốt nhất với 4,5 điểm, tạm xếp hạng 8 sau 7 ván.

Theo Thanh niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast