Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hà Huy Tập (sinh ngày 24 tháng 4 năm 1906, mất năm 1941; quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là người đầy chí khí, nhiệt thành cách mạng lại được đào tạo chính quy dài hạn tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) nên trở thành nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu. Giữ cương vị Tổng Bí thư trong quãng thời gian không dài, song, những đóng góp của ông cho lý luận của Đảng, của cách mạng là vô cùng to lớn.

(tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast