Hàng vạn người biểu tình chống chính phủ tại Istanbul

Hàng vạn người Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường tuần hành phản đối Chính phủ tại thành phố Istanbul ngày 16/2.

Với chủ đề “Công lý cho Thổ Nhĩ Kỳ”, cuộc biểu tình đã thu hút số lượng người tham gia lớn nhất kể từ khi xuất hiện các cáo buộc tham nhũng nhắm vào các con trai của 3 vị bộ trưởng nội các trong một vụ án chống tham nhũng ở cấp cao khởi động hồi tháng 12 năm ngoái.

Biểu tình phản đối tham nhũng ở quận Kadikoy, Istanbul ngày 25/12. Ảnh: AFP/ TTXVN
Biểu tình phản đối tham nhũng ở quận Kadikoy, Istanbul ngày 25/12. Ảnh: AFP/ TTXVN


Những người biểu tình tụ tập tại Saskinbakkal, đầu con phố Baqdat đông đúc dân cư nhất trên phần lãnh thổ thuộc châu Á của Istanbul, sau đó tuần hành đến sân vận động Fenerbahce.

Đám đông đã hô vang các khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ như “Recep Tayyip Erdogan là tên ăn cắp”, đồng thời yêu cầu chính phủ của ông này từ chức. Cuộc biểu tình bắt đầu từ 14h30 (12h30 GMT) và được tổ chức bởi một số thành viên xã hội dân sự có ảnh hưởng, như đội bóng đá Fenerbahce, các nhóm bác sĩ và luật sư.

T.N (Theo THX)

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast