Khởi tố con rể đâm mẹ vợ trọng thương, sát hại 2 chị gái vợ ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lê Minh Hải khai nhận nguyên nhân sát hại 2 chị gái của vợ và đâm trọng thương mẹ vợ là từ mâu thuẫn trong giải quyết việc tiền đền bù nhà cửa ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Khởi tố con rể đâm mẹ vợ trọng thương, sát hại 2 chị gái vợ ở TP Hà Tĩnh

Lê Minh Hải lúc bị bắt giữ.

Sáng nay (30/9), Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo khoản 1 Điều 123 BLHS về tội giết người đối với Lê Minh Hải (SN 1983, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Lê Minh Hải là đối tượng gây ra vụ án mạng xảy ra vào chiều 28/9 tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị V. (mẹ vợ của Hải) ở số 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, TDP4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Thời điểm này, ngoài bà V. thì còn có 2 người con gái là Bùi Thị Nh. và Bùi Thị H. cũng ở trong nhà. Hải đã dùng dao đâm trọng thương cả 3 người.

Khởi tố con rể đâm mẹ vợ trọng thương, sát hại 2 chị gái vợ ở TP Hà Tĩnh

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Do vết thương nặng, nạn nhân Bùi Thị Nh. đã tử vong tại chỗ. Bà V. cùng con gái Bùi Thị H. được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Lúc nhập viện, nạn nhân B.T.H. bị một vết thương thấu ngực, suy hô hấp, sốc mất máu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng người này cũng đã tử vong vào tối ngày 28/9.

Bà Nguyễn Thị V. hiện vẫn đang được chữa trị ở BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi gây ra án mạng, Lê Minh Hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng Công an Hà Tĩnh sau đó đã bắt giữ Hải ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Được biết, Lê Minh Hải lấy chị Bùi Thị D. (con gái của bà Nguyễn Thị V.) nhưng hiện 2 vợ chồng đang ly thân.

Qua lời khai ban đầu, Lê Minh Hải nói nguyên nhân ra tay sát hại người nhà của vợ là do có mâu thuẫn trong giải quyết việc tiền đền bù nhà cửa.

Khởi tố con rể đâm mẹ vợ trọng thương, sát hại 2 chị gái vợ ở TP Hà Tĩnh

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast