TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Hết tháng 11/2021, TP Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành 21/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tổng thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay.

TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

Chiều 26/11, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2021. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị.

Đến hết tháng 11, TP Hà Tĩnh dự kiến có 21/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021. Trong đó, 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,03%; tổng thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch tỉnh và 139% kế hoạch thành phố, trong đó thu tiền sử dụng đất là 766 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch tỉnh giao, đạt 148% so với kế hoạch thành phố giao.

BTV Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung theo chủ đề công tác năm 2021, phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH trong 11 tháng năm 2021

Cùng với đó, chủ động, tham mưu đề xuất tỉnh các nhiệm vụ chiến lược về phát triển thành phố như: hoàn thiện trình tỉnh thẩm định Đề án “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”; đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB) với 4 hợp phần chính, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.251 tỷ đồng...

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho Nhân dân.

Đặc biệt, trong năm, địa phương đã xử lý, tháo gỡ nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài như: hoàn thành dự án đường vào trung tâm các xã Thạch Trung - Thạch Hạ, dự án đê Đồng Môn; xây dựng bãi rác thải xà bần ở phường Đại Nài; giải quyết vướng mắc đất ở cho 76 hộ trong quy hoạch công viên trung tâm; xử lý việc lấn chiếm đất công ở thôn Mới (xã Thạch Bình); di dời chợ rau tại đường Hà Tôn Mục về chợ Bình Hương...

TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn: UBND thành phố cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, đề án để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động gắn với chiến lược phát triển thành phố, trong đó cần có giải pháp tạo đột phá về nông nghiệp đô thị; tăng cường công tác chỉnh trang đô thị; trồng cây xanh đô thị; phối hợp với các sở, ngành để chuẩn bị lộ trình mở rộng địa giới hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những kết quả, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ KT - XH trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Các ý kiến đóng góp tập trung vào những vấn đề như: cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho các mục tiêu nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; chú trọng xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp đô thị; tích tụ ruộng đất; đề xuất một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường phòng chống tội phạm trên không gian mạng...

TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu tiếp thu ý kiến đóng góp cho UBND thành phố và xin hứa sẽ nâng cao trách nhiệm, nỗ lực và đồng hành với các địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy chính quyền và đồng hành, ủng hộ của Nhân dân, thành phố đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa kiểm soát nhanh dịch bệnh COVID- 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ cho thấy sự năng động, sáng tạo của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; một số chỉ tiêu vẫn còn khó thực hiện

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị UBND thành phố tập trung hoàn thiện đề án “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”; đề án thực hiện Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh.

Về các chỉ tiêu cụ thể, cần xây dựng kế hoạch, lộ trình đưa xã Thạch Hưng, Thạch Trung lên phường; tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang đô thị, chú trọng các điểm nhấn đô thị và các nút giao thông; tiếp tục tập trung xử lý các vấn đề về lấn chiếm đất đai.

Nghiên cứu, xây dựng chủ đề năm 2022 tập trung vào nhiệm vụ phát triển văn hóa - giáo dục; quy hoạch các khu thể thao gắn với kêu gọi đầu tư dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao.

Tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị, tích tụ ruộng đất gắn với phát triển dịch vụ du lịch tại các xã Thạch Hạ, Thạch Hưng, Đồng Môn...

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast