Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022), sáng 19/12, Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.

Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh...

Tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà đã dâng vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện di huấn của Người, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, sắt son theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đặc biệt là chủ động tham mưu phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lụt, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh...

Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Dưới tượng đài Bác Hồ, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn; phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Ra sức thi đua, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc, giàu đẹp văn minh như Bác hằng mong muốn.

Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh), Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc (Can Lộc), Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn).

Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh)...

Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

... tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)...

Đoàn đại biểu LLVT Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

... và tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn).

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng vai sát cánh, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast