Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tăng cường triển khai đồng bộ biện pháp ngăn chặn tại các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà khu vực biên giới đất liền, không để vượt biên trái phép vào nội địa.

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thiết lập chốt chống dịch tại khu vực ta-luy âm...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở, cửa song, cửa lạch, vùng lõm, vùng đệm, vùng tiếp giáp để chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ.

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

... và khu vực ta-luy dương ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã duy trì 25 tổ chốt với 303 cán bộ, chiến sỹ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới dài hơn 164 km giáp với nước bạn Lào, kịp thời ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly.

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng dẫn sinh viên Lào vừa nhâp cảnh để theo học tại các trường ở Hà Tĩnh cài đặt phần mềm bluezone trước khi về khu cách ly tập trung (30/11/2020).

Được biết, tính từ ngày 19/11/2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/4 đối tượng có hành vi cắt rừng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly.

Chốt chặn đường mòn, lối mở, không để vượt biên trái phép vào Hà Tĩnh

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới.

Từ khi Chính phủ đồng ý cho lưu học sinh và sinh viên nước ngoài quay trở lại Việt Nam học tập trong giai đoạn dịch Covid-19, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã làm thủ tục nhập cảnh cho 2.099 sinh viên, lưu học sinh Lào quay trở lại cách ly tập trung và tiếp tục học tập tại các trường trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh trong nước.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast