TP. Hà Tĩnh, Kỳ Anh khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/7, HĐND thành phố Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thứ 2 khoá XX. Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá VXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016; hoạt động của Toà án Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm…

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý phát biểu khai mạc hội nghị

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của TP. Hà Tĩnh nhấn mạnh những kết quả đạt được, đề cập đến một vấn đề cần quan tâm. Đặc biệt là sự thiếu bền vững và tính hiệu quả của các mô hình kinh tế, HTX; sự gia tăng các vụ án và mức độ nguy hiểm của các loại tội phạm xã hội; việc chậm giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng đến huy động nguồn lực của nhân dân; công tác cải cách hành chính dù có bước chuyển biến mạnh nhưng vẫn còn nhiều nơi gây phiền hà cho người dân; khó khăn trong xây dựng, cải thiện hệ thống thoát nước ở một số phường, xã; chưa có giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn trong rà soát, đo vẽ bản đồ hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chỉ ra những khó khăn chung và riêng trong phát triển KT-XH của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, tin tưởng trong thời gian tới, thành phố sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là mục tiêu đạt đô thị loại II vào năm 2018.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng gợi ý một số giải pháp trong giai đoạn tới như: thành phố cần kiên trì với chiến lược phát triển lâu dài, tập trung quản lý quy hoạch khoa học, chặt chẽ, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Cần tạo ra bản sắc riêng với biểu tượng văn hoá độc đáo, chú trọng xây dựng bản sắc con người thành phố.

* Cũng trong sáng nay, huyện Kỳ Anh long trọng khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại tá Lê Văn Sao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016; hoạt động của Toà án Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm; công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ huyện...

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc kỳ họp

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.186 tỉ đồng, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 943 tỉ đồng; sản xuất CN-XD đạt 614 tỉ đồng, TM-DV đạt 629 tỉ đồng; thu ngân sách đạt khá so với tình hình chung của tỉnh, ước đạt 57,2 tỉ đồng; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường đã có những giải pháp xử lý tích cực những vấn đề tồn đọng; kịp thời xử lý hiệu quả sau sự cố môi trường biển; công tác bồi thường, GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo đúng tiến độ các dự án…

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã nghe và biểu quyết thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết ban hành quy định một số chính sách khuyến khích, phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM của UBND huyện.

Phát biểu tại kỳ họp Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Sau khi chia tách địa giới hành chính, các điều kiện về hạ tầng, cở sở vật chất làm việc, đội ngũ cán bộ của huyện hết sức thiếu thốn; sự cố môi trường biển gây ảnh hưởng nặng nề đối với tình phát triển sản xuất và tâm lý của nhân dân.

tp ha tinh ky anh khai mac ky hop thu 2 hdnd nhiem ky 2016 2021

Tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, 6 tháng đầu năm KT-XH huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, QP-AN được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên đáng kể.

Thời gian tới, đề nghị cả hệ thống chính trị, đặc biệt là HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, năng động, sáng tạo, đoàn kết, khẩn trương ban hành quy chế làm việc theo hướng rõ người rõ việc; phát huy vai trò cơ quan quyền lực của nhân dân, đi sâu, nắm chắc các vấn đề mà nhân dân thắc mắc, kiến nghị; đưa ra các quyết định, chủ trương đúng đắn.

Về nhiệm vụ trước mắt, huyện cần tập trung khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển; giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai, môi trường; chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast