Từ trưa mai, không khí lạnh tràn xuống Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cuối chiều nay (15/10), ông Lê Ngọc Quyết - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng trưa, chiều ngày mai, loại hình thời tiết này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 11 nên khu vực Hà Tĩnh trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7; biển động.

tu trua mai khong khi lanh tran xuong ha tinh

Về cơn bão số 11, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

tu trua mai khong khi lanh tran xuong ha tinh

Vị trí và đường đi của bão số 11 lúc 16h chiều nay

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km. Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới do bão (gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc từ vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast