Xung kích, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Không những thế, họ còn chú trọng nghiên cứu, sáng tạo để cho ra đời những sáng kiến áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuổi trẻ ngành NN&PTNT:

xung kich sang tao trong xay dung nong thon moi

Tuổi trẻ ngành Nông nghiệp thường xuyên về với cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Xung kích hướng về cơ sở

Tượng Sơn (Thạch Hà) là xã được Sở NN&PTNT nhận đỡ đầu xây dựng NTM. Hướng về cơ sở, ĐVTN ngành nông nghiệp luôn xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều phần việc giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí, về đích đúng lộ trình.

Ông Dương Kim Huy – Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: “ĐVTN ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã đồng hành cùng địa phương trong suốt quá trình xây dựng NTM, hỗ trợ kinh phí xây dựng công sở xanh, đường điện thắp sáng làng quê dài 3 km. Chính tinh thần xung kích đó đã tạo sức lan tỏa, động viên nhân dân nhiệt tình góp công sức xây dựng quê hương. Đặc biệt, đoàn còn tích cực hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn để ĐVTN trong xã tiên phong xây dựng các mô hình kinh tế về nuôi cá nước ngọt, trồng rau - củ - quả… giúp hiện thực hóa khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương”.

Không chỉ Tượng Sơn, tại 4 xã được Sở NN&PTNT nhận đỡ đầu là Xuân Thành (Nghi Xuân), Đức Lạng (Đức Thọ), Thiên Lộc (Can Lộc) và Phù Lưu (Lộc Hà), tuổi trẻ ngành nông nghiệp đã hướng về cộng đồng với những hành động thiết thực, ý nghĩa. Sắp tới, đoàn sẽ tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất cho nông dân, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; tiếp tục hỗ trợ xây dựng công trình đường điện thắp sáng làng quê tại các xã nhận đỡ đầu, giúp bảo vệ bền vững các tiêu chí NTM…

Tích cực nghiên cứu, áp dụng khoa học vào sản xuất

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Dương Tiến Thành cho biết: “Nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm đã trở thành một phong trào, được tuổi trẻ hưởng ứng tích cực. Riêng năm 2015, đã có hơn 50 sáng kiến kinh nghiệm do ĐVTN thực hiện và đa phần đều được đánh giá cao, được áp dụng vào thực tiễn. Tiêu biểu như các công trình: “Giải pháp kỹ thuật canh tác măng tây trên đất hoang hóa bạc màu”, “Cải tiến cách theo dõi các giống cây trồng mới vào sản xuất”, “Nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh trong nuôi cá lồng bằng phương pháp quây bạt quanh ô lồng”, “Điều tra một số yếu tố nguy cơ làm phát sinh lây lan dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh”, “Sử dụng hệ thống máy phát điện lắp đầu nổ D24 trong việc cung cấp nguồn điện cho nuôi tôm công nghiệp…”.

“Đặc biệt, ĐVTN ngành nông nghiệp đã cùng tham gia nghiên cứu và xuống tận từng hộ dân tại các xã Hương Trạch, Phúc Trạch… tiến hành chuyển giao kỹ thuật và trực tiếp “cầm tay chỉ việc” về phương pháp thụ phấn bổ sung nhằm khắc phục tình trạng bưởi ra hoa nhưng không đậu quả, hoặc đậu quả nhưng rụng kéo dài nhiều năm để “cứu” bưởi Phúc Trạch…” – anh Thành nhấn mạnh.

Hà Tĩnh đang trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Lấy thực tiễn sản xuất làm nền tảng, những sáng kiến của ngành nông nghiệp nói chung và ĐVTN nói riêng sẽ giúp nông dân làm chủ quy trình sản xuất theo khoa học, góp phần hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất, hiệu quả, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast