U23 Việt Nam triệu tập 13 cầu thủ vô địch U23 ĐNÁ chuẩn bị cho SEA Games 31

Theo bản danh sách của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, 13 cầu thủ vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đã được gọi triệu tập.

U23 Việt Nam triệu tập 13 cầu thủ vô địch U23 ĐNÁ chuẩn bị cho SEA Games 31

Đầu giờ chiều 10/3, LĐBĐ Việt Nam đã công bố danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Theo đó, có 32 cầu thủ đã được triệu tập, bao gồm 13 cầu thủ vừa giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.

Cụ thể, 13 gương mặt này gồm thủ môn Y Eli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, các hậu vệ Đoàn Anh Việt, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Trần Quang Thịnh, các tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và 4 tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng, Mai Xuân Quyết.

U23 Việt Nam triệu tập 13 cầu thủ vô địch U23 ĐNÁ chuẩn bị cho SEA Games 31

Đây đều là những cầu thủ đã để lại đã để lại dấu ấn lớn về chuyên môn trong hành trình lên ngôi vô địch đầy cam go và thử thách của U23 Việt Nam. Rất tiếc là có nhiều cầu thủ giỏi khác được HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao về chuyên môn lại không thể thi đấu do mắc Covid-19.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 20/3 và sẽ lên đường sang UAE tham dự giải bóng đá U23 quốc tế Dubai Cup 2022 . Đây là là cữ dượt quan trọng đối với U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

Do HLV Park Hang Seo bận dẫn dắt ĐT Việt Nam nên trợ lý Lee Young Jin đảm nhiệm cương vị quyền HLV trưởng U23 Việt Nam. Trợ lý của ông Lee Young Jin gồm các ông Ngô Tuấn Vinh (An Giang), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và HLV thể lực Cedric Roger.

U23 Việt Nam triệu tập 13 cầu thủ vô địch U23 ĐNÁ chuẩn bị cho SEA Games 31
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast