Kiểm sát Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp để chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao Cờ thi đua xuất sắc cho VKS tỉnh...
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao Cờ thi đua xuất sắc cho VKS tỉnh...

Năm 2013, Viện KSND Hà Tĩnh đã áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát. Trong tổng số 586 vụ án giải quyết trong giai đoạn điều tra có 561 vụ được giải quyết trong hạn I và 25 vụ có gia hạn điều tra. Tỷ lệ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ có 0,7%, không có án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, không có trường hợp nào bị truy tố oan sai hoặc Viện KSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội.

Toàn ngành cũng chú trọng kiểm sát chặt chẽ vụ án ngay từ khi khởi tố, chủ động nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm sát điều tra, đề ra yêu cầu điều tra kịp thời. Nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp công tác, thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện Kiểm sát với cơ quan điều tra nên tiến độ và chất lượng giải quyết án ở hai cấp đảm bảo, án tồn của năm trước được giải quyết xong trong quý I/2013, không có án quá hạn luật định...

... và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc
... và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2014, Viện KSND Hà Tĩnh tập trung vào đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, cải cách chế độ công vụ, công chức; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; tăng cường các biện pháp chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp sửa đổi; đổi mới công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành, các lực lượng trong khối nội chính; tăng cường sự chỉ đạo, giúp đỡ để tuyến huyện nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác; tiếp tục tổ chức tốt các nội dung trọng tâm đã thực hiện năm 2013...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà ngành kiểm sát tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong các nhiệm vụ trọng tâm như: chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật nghiệp vụ...

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đã được nhận Cờ đua xuất sắc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ, bằng khen của UBND tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast