Bắt ổ nhóm chuyên trộm trâu ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa điều tra làm rõ ổ nhóm một số đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ trâu trên địa bàn.

Bắt ổ nhóm chuyên trộm trâu ở Hương Khê

Các đối tượng bị dẫn giải về cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê

Thời gian qua, trên địa bàn Hương Khê xảy ra tình trạng mất trộm trâu, bò gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Công an huyện Hương Khê đã xác lập Chuyên án TCTB 2406 tập trung lực lượng điều tra, đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê đã làm rõ 5 đối tượng: Trần Đức Dục (SN 1958), trú tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà; Võ Tá Lập (SN 1981), trú tại xóm 3, Trần Văn Định (SN 1985), trú tại xóm 1, xã Hương Đô; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972), trú tại xóm Phú Yên, xã Hương Xuân; Võ Xuân Thành (SN 1982), trú tại xóm 11, xã Phúc Trạch (Hương Khê) đã tham gia 2 vụ trộm cắp trâu và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Cụ thể: Vào ngày 8/9/2018, Trần Văn Định cùng Trần Đức Dục bắt trộm 1 con trâu của chị Trần Thị Hiền, trú tại xóm 11, xã Phúc Trạch, sau đó đưa cho Võ Tá Lập và Võ Xuân Thành đi tiêu thụ ở Quảng Bình.

Tiếp đến, vào ngày 18/6/2019, Võ Tá Lập cùng Trần Đức Dục trộm của gia đình ông Nguyễn Văn Xiêm, trú tại xóm 3, xã Hương Đô 1 con trâu, sau đó nhờ Trần Văn Định đưa đi cất giấu và Nguyễn Văn Tuấn chứa chấp tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Dục, Võ Tá Lập và Nguyễn Văn Tuấn về tội trộm cắp tài sản, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast