Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(Baohatinh.vn) - Với trên 77.000 hội viên hoạt động tại 2.320 chi hội, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Hà Tĩnh giành được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực thực hiện nghị quyết Trung ương Hội và các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ảnh 1

Thường trực Hội CCB Hà Tĩnh và đoàn đại biểu Hiệp hội CCB tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào) thăm mô hình kinh tế tiêu biểu của CCB Lê Văn Bình (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân).

Do quán triệt đầy đủ, nhận thức đúng đắn ý nghĩa thiết thực của phong trào nên thời gian qua, BCH Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều biện pháp phù hợp thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả chiều sâu, lẫn bề rộng. Các cấp hội CCB đã đóng góp gần 25.000 ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật, chủ trương kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền. Gần 25.000 đảng viên hoạt động trong tổ chức hội, hàng nghìn CCB được tín nhiệm bầu vào hệ thống bộ máy các cấp. Nhiều hội viên tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tâm huyết, tận tụy, gương mẫu trong phong trào.

Phong trào đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, nghị lực vượt khó, phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ’ của các CCB. Từ đó xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần tích cực giữ vững chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi phát triển đầu tư. 5 năm qua (2009-2014), toàn tỉnh đã tổ chức 1.357 cuộc tập huấn cho 75.414 lượt cán bộ hội nhằm nâng cao trình độ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua tổng kết bình xét hàng năm, có tới 98,8% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, 96% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa. Ngoài ra, nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, các cấp hội cũng đã phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu 4.077 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Đặc biệt, phong trào đã được gắn kết hài hòa với các cuộc vận động khác, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 1.628 mô hình CCB làm kinh tế doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại… trong đó có 300 mô hình thu nhập hằng năm từ 300 triệu đến hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ. Qua khảo sát cho thấy, 54% gia đình CCB có kinh tế thuộc diện khá, giàu. Các cấp hội đều có CCB tiêu biểu trong lao động sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, phong trào “CCB gương mẫu” đã đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu KT-XH, QPAN của tỉnh. Với những đóng góp quan trọng, các cấp hội CCB toàn tỉnh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 56 Huân chương Lao động hạng Ba và 83 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, hội viên. Riêng năm 2013, Tỉnh hội được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast