Nga chuẩn bị thử nghiệm “”siêu tên lửa“” RS-28 Sarmat

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành ít nhất 5 lần phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat.

Nga chuẩn bị thử nghiệm “”siêu tên lửa“” RS-28 Sarmat

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. (Nguồn: nationalinterest.org)

Báo Vedomosti dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ này sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat vào đầu năm 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nguồn tin trên nêu rõ trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành ít nhất 5 lần phóng thử nghiệm. Nếu các thông số kỹ thuật phù hợp với thông báo, tên lửa RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào phiên chế quân đội Nga từ năm 2021.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Rogozin thông báo Roscosmos đang tiến hành các công việc để giảm chi phí sản xuất tên lửa Sarmat. Ông cho biết thêm dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn tất đáng kể giai đoạn thử nghiệm phóng và mất thêm 1 năm nữa để hoàn tất các thử nghiệm cuối cùng.

Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự “Armia 2019” mùa Hè vừa qua, lần đầu tiên các thông số về ICBM Sarmat đã được công bố. Theo đó, siêu tên lửa Sarmat có chiều dài 35,5m, với tầm bắn 18.000km, trọng lượng phóng là 208,1 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 24.000 km/giờ. Sarmat có thể mang 10 đầu đạn dẫn đường riêng rẽ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast