Philippines tuyên bố chấm dứt xung đột ở Marawi chỉ trong vài ngày

Trang mạng news.abs-cbn.com đưa tin, ngày 29/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, cuộc xung đột ở thành phố Marawi, miền Nam nước này sẽ chấm dứt “chỉ trong vài ngày” do quân đội chính phủ đang tăng cường chiến dịch chống các phần tử cực đoan Maute và các phiến quân khác vẫn đang ẩn nấp trong thành phố Hồi giáo này.

philippines tuyen bo cham dut xung dot o marawi chi trong vai ngay

Máy bay chiến đấu quân đội Philippines bắn rocket vào mục tiêu của phiến quân Hồi giáo Maute tại thành phố Marawi, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại Trại Quintin Merecido ở thành phố Davao, Tổng thống Duterte nói: "(Các chiến dịch quân sự) đang tiến triển. Tôi nghĩ sẽ chỉ trong vài ngày, trước khi kết thúc tháng này".

Bên cạnh đó, ông còn đảm bảo rằng chính phủ sẽ chiến thắng cuộc chiến này, đồng thời một lần nữa xin lỗi về cuộc xung đột hiện đã bước sang ngày 38 này.

Trước đó cùng ngày, quân đội Philippines đã thông báo thiệt hại về người tại cuộc xung đột này, trong đó có 71 binh lính chính phủ và 44 dân thường. 303 phần tử nghi can khủng bố cũng bị tiêu diệt./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast