Thu giữ nhiều khối gỗ tập kết trái phép ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Ông Hoàng Xuân Tài – Phó trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa cho biết, đơn vị đã tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra bảo vệ rừng tận gốc, phát hiện và thu giữ nhiều khối gỗ tập kết trái phép trên vùng rừng quản lý.

thu giu nhieu khoi go tap ket trai phep o huong khe

Gỗ tập kết trái phép được Ban quản lý BVR Sông Tiêm và cơ quan chức năng thu giữ.

Trong dịp Tết vừa qua (từ ngày 24/1-6/2/2017, tức 27 đến 10 Tết Đinh Dậu), Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đội Kiểm lâm cơ động cùng chính quyền các xã tăng cường tuần tra bảo vệ rừng tận gốc, phát hiện thu giữ gần 5m3 gỗ vừa khai thác, tập kết trái phép tại các Tiểu khu 239, 228, 247.

Trong đó có 19 lóng gỗ tròn dài khoảng 3m – 3,5m, đường kính khoảng 20cm – 25cm; 7 bê gỗ xẻ hộp, dài khoảng 2,5m. Toàn bộ số gỗ thuộc nhóm N2 – N6.

Đáng nói, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng vào rừng dùng cưa xăng, dao, rựa khai thác gỗ trái phép nhưng khi tiếp cận xử lý thì các đối tượng đã dùng tang vật chống, rồi tẩu thoát.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast