Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (28/6), Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi 39 độ C. Càng về trưa nắng càng gay gắt, không khí ngoài trời hết sức oi bức, thế nhưng nhiều lao động vẫn miệt mài mưu sinh.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Dẫu thời tiết khắc nghiệt, người lái xích lô này vẫn rong ruổi trên các tuyến phố Thành Sen để chở hàng, kiếm thêm thu nhập.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Người phụ nữ làm nghề đồng nát đã phải trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng để duy trì công việc của mình.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Những gánh hàng rong vất vả ngược xuôi các tuyến đường để tìm khách mua, mong có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Trời nắng nóng, nhu cầu đặt hàng giao tận nhà tăng cao, các shipper phải làm việc cả giờ nghỉ trưa.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Trên công trường thi công tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà, công nhân Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông đang hối hả làm việc. Họ đã phải dùng những chiếc áo tơi để bảo vệ mình trước nắng nóng, bụi bặm.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Trên công trường trưa hè nắng như chảo lửa, là những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Anh Hoàng Văn Quyền (trú xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà) chia sẻ: "Thời tiết nắng nóng khiến công việc xây dựng của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Để tránh kiệt sức, cứ khoảng 1 tiếng chúng tôi lại nghỉ ngơi uống nước. Mùa hè là mùa làm ăn, nên dù vất vả nhưng mọi người vẫn cố gắng làm việc để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống".

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Dẫu vất vả, mệt mỏi nhưng ai cũng nỗ lực đảm bảo tiến độ công việc.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Nhọc nhằn không kém để mưu sinh, những người phụ nữ làm nghề bán cá nướng ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) thường xuyên làm việc cạnh bếp than đỏ rực.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Hòa (xã Hộ Độ) chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, bếp vẫn phải đỏ lửa vì nếu nghỉ sẽ mất khách và không có thu nhập cho gia đình. Công việc nướng cá mất khoảng 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ khoảng 13 giờ đến 16 giờ, thời điểm nắng nóng nhất”.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Dù đeo khẩu trang, quàng khăn kín song môi trường làm việc khắc nghiệt khiến khuôn mặt những người phụ nữ làm nghề bán cá nướng đen sạm...

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh
Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

12 giờ trưa, nắng đổ lửa trên cánh đồng muối thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, Lộc Hà) nhưng người dân địa phương vẫn tất bật với công việc. Gắn bó hơn 40 năm với nghề, bà Nguyễn Thị Bưởi (SN 1963) chia sẻ: “Nghề muối phụ thuộc vào thời tiết, nên trời nắng nóng là điều kiện thuận lợi để sản xuất. Thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi đã ra đồng từ 12 trưa, ai cũng cố gắng để có thêm sản phẩm”.

Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ) chia sẻ: “Diêm dân chúng tôi chỉ mong chờ ngày nắng để ra đồng. Chúng tôi đã quen với nắng gió và những nỗi vất vả trên cánh đồng muối quê hương”.

Tin liên quan:
  • Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh
    Đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh kéo dài bao lâu?

    Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 20 - 21/6, Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này dự báo ở mức 37 - 39°C, có nơi trên 39°C.

  • Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt

    Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 19 - 21/6, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, miền núi có nơi đặc biệt gay gắt.

  • Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh sắp nắng nóng đến 39 độ C

    Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, từ ngày 18 - 21/6, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, miền núi có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này dự báo ở mức 37 – 39 độ C.

  • Miệt mài mưu sinh giữa trời nắng nóng ở Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh sắp nắng nóng trên 38 độ C

    Từ ngày 2/6, toàn khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 35 – 37 độ C, riêng Hương Khê trên 38 độ C.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast