Nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nhận 129 năm tù giam

Các bị cáo đã rắp tâm thực hiện mục đích “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, gây ra 2 vụ đánh bom xăng.

Chiều nay (27/12), tại phiên toà hình sự sơ thẩm, Toà án Nhân dân TPHCM tuyên tổng hình phạt 129 năm tù cho 15 bị cáo về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân”, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, huỷ hoại tài sản. Trong đó, bị cáo Đặng Hoàng Thiện là chủ mưu cầm đầu vụ án bị tuyên phạt 16 năm tù.

nhom khung bo san bay tan son nhat nhan 129 nam tu giam

Các bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: Zing)

Mức án các bị cáo khác bị tuyên phạt gồm: Thái Hàn Phong - 14 năm tù, Nguyễn Thị Chung - 12 năm tù, Nguyễn Ngọc Tiền - 11 năm tù, Ngô Thuỵ Tường Vy - 11 năm tù, Nguyễn Đức Sinh - 10 năm tù, Bùi Công Thành và Vũ Mộng Phong cùng bị tuyên 8 năm tù, Đoàn Văn Thế - 7 năm tù, Hoàng Văn Vương và Trần Văn No cùng bị tuyên phạt 6 năm tù, các bị cáo Trương Tấn Phát, Lê Hùng Cường, Trần Quốc Lượng và Hoàng Văn Dương cùng bị tuyên phạt 5 năm tù. Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương là người yêu của Thiện bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị đề nghị áp dụng biện pháp quản chế tại địa phương từ 2 năm đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án. Các bị cáo gây ra vụ đánh bom xăng đốt kho tạm giữ xe vi phạm của Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai phải liên đới bồi thường số tiền gần 1,3 tỉ đồng do huỷ hoại 320 chiếc xe máy các loại.

Các bị cáo đã rắp tâm thực hiện mục đích “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, gây ra 2 vụ đánh bom xăng tại thành phố Biên Hoà, Đồng Nai và tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Ngoài ra, các đối tượng này còn có nhiều hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, chế tạo các loại bom xăng, bom khói nhằm thực hiện các hành vi khủng bố nơi công cộng, khu vực quan trọng khác; tham gia biểu tình tại Quận 1, TPHCM; lôi kéo nhiều người qua mạng xã hội; mua vũ khí, chế tạo vũ khí; mua máy in tiền giả và in tiền giả để thực hiện hành vi khủng bố...

Các bị cáo nói trên đã bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo nhằm chống phá cách mạng nước ta. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, sự vững mạnh của chế độ chính trị, là mối quan hệ đặc biệt quan trọng mà pháp luật bảo vệ.

Đối với Đào Minh Quân và Phạm Lisa, do đang ở nước ngoài nên sẽ tách vụ án, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo VOV

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast