Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

(Baohatinh.vn) - Duy trì việc đánh bắt để tạo ra nguồn cung thực phẩm cho người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn nỗ lực đảm bảo hoạt động phục vụ đời sống dân sinh.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Sáng (9/6), khoảng 30 tàu, thuyền cập Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) mang về nguồn hải sản phong phú với số lượng khoảng 4 tấn hải sản các loại.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Để tránh tập trung đông người, đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch, Ban Quản lý (BQL) Cảng cá Cửa Sót đưa ra quy định các tàu cá không cập bến cùng lúc. Thay vào đó, tàu vào cảng sẽ lần lượt cập bến, những tàu sau đợi tàu trước bốc dỡ xong hàng mới được vào.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Sáng nay, nhiều loại hải sản có giá trị như: cá chụa, cá thu, tôm, ghẹ... đã được ngư dân đánh bắt với số lượng khá lớn. Ngư dân Nguyễn Văn Nam (ngoài cùng bên trái, ở thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) cho biết: “Chuyến ra khơi lần này, chúng tôi thu hoạch được 8 tạ cá chụa. Đây là chuyến thành công nhất trong hơn 1 tháng qua của tàu chúng tôi”.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Được biết, hiện, cá chụa (trong hình) có giá 30 ngàn đồng/kg, với 8 tạ cá, sau chuyến đi anh Nam thu về khoảng 24 triệu đồng.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Cũng trong chuyến cập bến Cảng cá Cửa Sót sáng 9/6, ngư dân Trần Xuân Lĩnh (thị trấn Lộc Hà) đánh bắt được 1 tấn cá mu mành.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Bên cạnh cá chụa, cá mu mành, các loại hải sản như: cá cam, tôm, ghẹ... cũng được ngư dân đánh bắt với số lượng dồi dào.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Số hải sản này được thương lái thu mua và phân phối tới các địa phương trong tỉnh.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Gần 8h sáng, trong khi những tàu cập cảng trước đó vẫn đang vận chuyển hải sản lên bờ...

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

... thì một số tàu khác vừa về cảng phải đợi lượt cập bến nhằm giãn cách, tránh tập trung đông người...

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Tất cả các hoạt động tại Cảng cá Cửa Sót đều được giám sát, tuân thủ phòng dịch một cách nghiêm ngặt, ngay từ cổng vào đến các hoạt động thu, mua hải sản trên bến và dưới thuyền.

Đảm bảo phòng dịch, cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh vẫn đón những chuyến tàu cập bến

Ngoài ra, ngư dân đến làm thủ tục tại văn phòng BQL Cảng cá Cửa Sót đều được tặng miễn phí các phương tiện phòng dịch cần thiết như: cồn sát khuẩn, khẩu trang...

Theo thống kê của BQL Cảng cá Cửa Sót, trong sáng 9/6 có 30 tàu, thuyền cập cảng với sản lượng đánh bắt ước tính đạt khoảng 4 tấn hải sản các loại.

Để duy trì ổn định hoạt động cảng trong bối cảnh mới về phòng chống dịch Covid-19, hiện BQL huy động 100% cán bộ, nhân viên thường xuyên trực tại chỗ; được bổ sung 11 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thuộc các lĩnh vực y tế, bộ đội, biên phòng, công an... cùng tham gia phòng, chống dịch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast