Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

(Baohatinh.vn) - Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân thập phương xúc động tưởng nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha trong đại lễ Vu lan báo hiếu 2022 được tổ chức tại chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Sáng 7/8, Ban Trị sự Chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương - huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Đại lễ thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham dự.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Vu lan là ngày lễ truyền thống quan trọng vào mỗi dịp rằm tháng Bảy, thể hiện tinh thần hiếu đạo, mang đậm nét văn hóa Phật giáo.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Đây là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tri ân những người có công với đất nước. (Trong ảnh: Thầy Thích Tâm Lực - Trụ trì chùa Giai Lam truyền giảng cho các tăng ni, phật tử và người dân về ý nghĩa của lễ Vu lan).

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các tăng ni, phật tử đã tiến hành các nghi thức của buổi lễ...

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

...thành tâm niệm Phật...

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Trong tiết tấu da diết của ca khúc “Lòng mẹ”, phật tử, người dân được nghe giảng về ý nghĩa của nghi thức bông hồng cài áo - một nghi thức không thể thiếu trong đại lễ Vu lan báo hiếu.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

"Đóa vàng dâng tặng lên thầy. Đóa hồng cho bạn sum vầy mẹ cha. Đóa hường mẹ đã khuất xa. Còn màu trắng lệ thiết tha nỗi niềm".

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Người may mắn còn cả mẹ và cha, được cài lên ngực áo bông hoa màu đỏ thắm, đượm sắc, tượng trưng cho niềm hạnh phúc tròn đầy, vô biên.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Người đã mất cha hoặc mẹ cài bông hoa màu hồng phớt...

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Ai không còn mẹ cha thì tưởng nhớ đấng sinh thành bằng bông hồng màu trắng.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Những người tham dự, không phân biệt tăng ni, phật tử hay người dân đều lắng đọng tâm tư, hồi tưởng về công ơn trời bể của đấng sinh thành, về những lỗi lầm của bản thân mình trong quá khứ với mẹ cha bằng nghi thức sám hối.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt của nhiều người.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Có giọt nước mắt của sự hối tiếc, ngậm ngùi; có giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô biên vì may mắn còn cha, còn mẹ.

Xúc động đại lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Giai Lam

Bên cạnh ý nghĩa báo hiếu công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đại lễ Vu lan con là dịp để nhắc nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast