Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

(Baohatinh.vn) - Nắp đậy hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Cương Gián (Nghi Xuân) bị hư hỏng từ nhiều tháng nay nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người dân.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đoạn đi xã Cương Gián (Nghi Xuân) được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, nắp đậy hệ thống mương thoát nước dọc theo tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm bị hư hỏng. Ảnh chụp đoạn qua thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 6/3.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Theo người dân địa phương, tình trạng nắp đậy mương thoát nước bị hư hỏng dọc tuyến đường ven biển đã xuất hiện từ khoảng 4 tháng trở lại đây. Tại một số điểm, nắp đậy bằng bê tông đã bị vỡ, gãy, rơi xuống đáy mương. Ảnh chụp đoạn qua thôn Xóm Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 6/3.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Nắp đậy mương thoát nước bị hư hỏng không chỉ làm mất mỹ quan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh mà còn gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Ảnh chụp đoạn qua thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chiều 6/3.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Trước tình trạng nguy hiểm, người dân địa phương đã cắm các cành cây, cọc gỗ ở các điểm nắp cống bị hư hỏng để cảnh báo. “Tôi luôn phải nhắc nhở mọi người trong gia đình phải cẩn thận mỗi khi di chuyển qua các điểm cống bị hư hỏng. Nếu chẳng may có ai rơi xuống, nhất là cháu nhỏ thì hậu quả sẽ khó lường”, ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1958, xã Cương Gián) chia sẻ.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Theo Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà, nguyên nhân chính dẫn tới các nắp cống bị gãy, vỡ là do người dân khi thi công các công trình dọc tuyến đường ven biển đã cho xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển qua lại nhiều trên hệ thống mương thoát nước.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

“Địa phương đã tiến hành kiểm tra và có đề xuất BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án, sớm sửa chữa, thay thế các điểm nắp cống bị hư hỏng. Tuy nhiên, đã qua nhiều tháng mà chưa thấy có đơn vị nào thực hiện. Để tình trạng này kéo dài sẽ tiềm ẩn tai nạn với người dân”, Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà thông tin.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Liên quan tới vấn đề này, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh Trần Văn Tùng thông tin rằng, dự án nâng cấp tuyến đường ven biển đoạn Xuân Hội - Thạch Khê (dài 38,35 km, có đi qua xã Cương Gián, Nghi Xuân) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng được hơn 1 năm.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Từ khi có đường, người dân tiến hành xây dựng nhà cửa nhiều hơn, dẫn tới việc xe cơ giới chở vật liệu xây dựng đi chuyển nhiều trên hệ thống mương thoát nước. Do nắp cống được thiết kế theo dạng không chịu lực, khi xe tải chở hàng nặng di chuyển lên trên sẽ dẫn tới hư hỏng.

Vì sao nắp cống thoát nước hư hỏng trên tuyến ven biển Hà Tĩnh chưa được sửa chữa?

Theo ông Tùng, ban đã nhiều lần thay thế nắp cống gãy, vỡ nhưng sau đó lại hư hỏng tiếp. Thời gian tới đây sẽ tiến hành thay thế nắp cống ở các điểm bị hư và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast