Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đóng vai trò chính trong việc giữ gìn sự bình yên, an toàn cho Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

BĐBP Vũng Áng nắm bắt thông tin tại địa bàn thôn Hải Phong 1.

Thời gian gần đây, tình hình ANTT ở các thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi) có những vấn đề phức tạp mới. Cùng với 3.000 nhân khẩu trong thôn, còn có thêm gần 5.000 công nhân xây dựng các dự án, công trình đến sinh sống khiến mật độ dân cư đông hơn và phát sinh một số tệ nạn xã hội. Đặc biệt, có nhiều vấn đề nổi cộm dễ dẫn đến mất ổn định như: xe trọng tải lớn qua lại nhiều làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm môi trường; tàu thuyền chở vật tư xây dựng chiếm nơi neo đậu, làm hỏng ngư cụ của ngư dân bản địa; những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã bố trí 20 CBCS thường xuyên có mặt tại địa bàn trọng yếu để nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp ngay khi mới phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng.

Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

BĐBP Vũng Áng thường xuyên kiểm tra các khu vực nhạy cảm về ANTT, nhất là các dự án lớn đang thi công.

Ngoài tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, không gây bức xúc dẫn đến mất đoàn kết, nhắc nhở con em không được trộm cắp vặt..., BĐBP Vũng Áng cũng yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo an toàn trên công trường, neo đậu tàu thuyền đúng vị trí, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường, nhắc nhở công nhân thực hiện lối sống lành mạnh.

Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

CBCS BĐBP Vũng Áng nhắc nhở các đơn vị thi công giữ gìn ANTT, quản lý tốt công nhân, hạn chế neo đậu tàu thuyền quanh ngư trường đánh bắt của ngư dân...

Theo ông Chu Văn Ba – Trưởng thôn Hải Phong 1 (xã Kỳ Lợi): “BĐBP thường xuyên có mặt ở địa bàn để nhắc nhở bà con chăm lo làm ăn, không đánh bắt hải sản tận diệt, nhắc nhở con cháu tránh xa các thói hư tật xấu. Đặc biệt, khi phát sinh bức xúc, mâu thuẫn trên địa bàn, BĐBP nhanh chóng xuống tận nơi và đứng ra làm trọng tài phân xử hợp tình, hợp lý”.

Ông Chu Văn Quyền (74 tuổi) cho biết: “Bà con chúng tôi luôn tin tưởng và yêu quý cán bộ, chiến sỹ BĐBP. Sự diện diện của những người lính đã giúp thôn, xóm bình yên hơn; các tệ nạn xã hội, vụ việc phát sinh đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, mỗi lúc thiên tai, bão lụt hay bà con gặp tai nạn trên biển, ốm đau trên bờ..., các anh đều lăn lộn, hỗ trợ hết mình”.

Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

CBCS BĐBP Vũng Áng lưu ý công nhân đang thi công các hạng mục trên biển của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm các quy chế biên giới, không gây rối mất ANTT.

Làm nhiệm vụ ở môi trường đặc thù, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cũng tập trung khắc phục khó khăn để đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu cảng, luồng lạch, trên vùng biển gần Khu kinh tế Vũng Áng. Đặc biệt, CBCS trong đơn vị chủ động kiểm soát tốt hoạt động xuất nhập cảnh gắn với kiểm soát dịch bệnh COVD-19; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là gian lận thương mại, ma túy; đẩy đuổi tàu giã cào và đảm bảo thông suốt luồng tuyến hàng hải...

Giữ bình yên địa bàn biên phòng khu vực trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

BĐBP Vũng Áng tuần tra, kiểm tra tàu thuyền ra vào cảng để đảm bảo ANTT, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép gắn với phòng chống dịch COVID-19.

Thượng tá Trần Mạnh Hùng – Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cho biết: Đảm bảo sự bình yên trên địa bàn trọng điểm, chúng tôi đã triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt, đơn vị đã làm tốt công tác giám sát và quản lý cửa khẩu, nắm chắc tình hình và tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Trong năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức 1.115 cuộc tuần tra, kiểm soát với 5.300 lượt CBCS tham gia; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.523 lượt phương tiện/30.000 lượt thuyền viên; kiểm soát nội địa hơn 3.000 lượt phương tiện/gần 40.000 lượt thuyền viên; chuyển cảng 258 phương tiện/4.000 lượt thuyền viên...

“Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển... đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 8 kg ketamine, 9.300 viên ma túy tổng hợp và 3 kg ma túy dạng đá. Đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý hơn 500 thông tin tố giác tội phạm, có liên quan đến tình hình an ninh biên giới, trong đó hơn 1/2 thông tin có giá trị cao” - Thượng tá Trần Mạnh Hùng thông tin thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast