Từ TP Hà Tĩnh lên Hương Khê trộm sắt, lĩnh 30 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại thôn Yên Minh, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Từ TP Hà Tĩnh lên Hương Khê trộm sắt, lĩnh 30 tháng tù

Bị cáo Lê Tuấn Vũ khai báo tại phiên tòa

Trước đó, khoảng 7h30’ ngày 13/11/2018, Lê Tuấn Vũ rủ bạn gái là Nguyễn Thị T (SN 1990, trú tại thôn Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An) bắt xe taxi đến khu vực cầu Cửa Cháng, thuộc địa phận thôn Tân Trung, xã Phương Mỹ (Hương Khê) với mục đích thăm dò để lấy trộm tài sản.

Sau khi nắm tình hình, cả hai lên xe taxi về TP. Hà Tĩnh. Sau đó, Lê Tuấn Vũ thuê xe cẩu tự hành BKS 38C – 014.56 do Nguyễn Công Thọ (SN 1981, trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) điều khiển với giá 4,5 triệu đồng đến khu vực cầu Cửa Cháng cẩu trộm 14 thanh sắt loại chữ I (chiều dài mỗi thanh 5,5m, rộng 24 cm, dày 12 cm) và 4 khung sắt làm lan can cầu vừa được tháo dỡ từ công trình cầu sắt dân sinh cũ do Sở GTVT Hà Tĩnh giao cho UBND xã Phương Mỹ bảo quản và quản lý, gây thiệt hại trên 17,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật mà Lê Tuấn Vũ lấy trộm.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tuấn Vũ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình phù hợp với những lời khai của những người có liên quan và chứng cứ có được của cơ quan tố tụng huyện Hương Khê.

Được biết, hiện Lê Tuấn Vũ đang có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xử phạt bị cáo Lê Tuấn Vũ 30 tháng tù giam và buộc bồi thường hơn 2,6 triệu đồng tiền các khoản chi phí để vận chuyển toàn bộ sắt mà bị cáo lấy trộm vận chuyển về UBND xã Phương Mỹ.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast