Hàng chục người dân đắp chặn mương thoát nước trang trại chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Sáng sớm nay (9/4), trên địa bàn xã Hương Xuân, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, hàng chục người dân đến bao vây, đào đất đắp chặn mương thoát nước bên cạnh trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn.

hang chuc nguoi dan dap chan muong thoat nuoc trang trai chan nuoi

Trang trại chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Phương - nơi có mương thoát nước đi bên cạnh

Khoảng 7h ngày 9/4/2018, hàng chục người dân ở các xóm Hòa Xuân, Trường Sơn, Vĩnh Trường (Hương Xuân - Hương Khê) cầm theo cuốc, xẻng, dao rựa vào sẻ phát, đào đất đắp chặn mương thoát nước bên cạnh trang trại chăn nuôi lợn nái và trồng cây ăn quả của bà Nguyễn Thị Phương đóng tại xóm Hòa Xuân, xã Hương Xuân.

hang chuc nguoi dan dap chan muong thoat nuoc trang trai chan nuoi
hang chuc nguoi dan dap chan muong thoat nuoc trang trai chan nuoi

Dòng chảy mương thoát nước đã bị người dân đắp chặn

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc người dân cho rằng, trang trại chăn nuôi lợn nái và trồng cây ăn quả của bà Nguyễn Thị Phương đóng tại khu vực Trại Chén ở xóm Hòa Xuân, xã Hương Xuân đã nhiều lần xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại Đập Phụ.

Trước đó, ngày 2/4/2018, UBND xã Hương Xuân thành lập đoàn đến kiểm tra thực tế tại Đập Phụ. Tại đây, nguồn nước đã đổi sang màu xanh sẫm đậm, có dấu hiệu ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của bà con nhân dân.

Ông Phan Văn Dinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Xuân cho biết: “Khoảng 22h ngày 6/4/2018, một số người dân mật phục phát hiện trang trại của bà Phương xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, sau đó báo lên chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã đến kiểm tra, lập biên bản hiện trường, lấy mẫu nước về yêu cầu cơ quan chức năng kiểm định…”

hang chuc nguoi dan dap chan muong thoat nuoc trang trai chan nuoi

Báo cáo của UBND xã Hương Xuân gửi UBND huyện Hương Khê và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Đến giữa buổi sáng nay (9/4), hàng chục người dân này kéo nhau lên trụ sở UBND xã Hương Xuân yêu cầu chính quyền địa phương vào cuộc xử lý. Hiện tại, UBND xã Hương Xuân đang tổ chức đối thoại, giải trình và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân một số vấn đề liên quan…

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương – chủ trang trại chăn nuôi lợn cho biết: “Nếu dân phản ánh, chính quyền phát hiện được trang trại xả nước thải gây ô nhiễm môi trường thì phải thông báo cho chủ trang trại chứng kiến. Nếu chỉ nói suông, chúng tôi không chấp nhận…”

Ông Trịnh Xuân Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Xuân: "Nước xung quanh trang trại chăn nuôi lợn của bà Phương gây ô nhiễm môi trường là có thật, dân bức xúc là đúng. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, đồng thời báo cáo và làm tờ trình đề nghị Phòng TNMT huyện và UBND huyện giải quyết để đảm bảo môi trường sống cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn".

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast