Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, động viên người dân Thạch Hà khôi phục sản xuất

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ghi nhận công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như tinh thần khẩn trương, kịp thời của người dân trong khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, động viên người dân Thạch Hà khôi phục sản xuất

Chiều 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra công tác khôi phục sản xuất sau lũ tại xã Thạch Văn.

Trực tiếp kiểm tra, động viên Nhân dân xã Thạch Văn đang khôi phục sản xuất tại khu vực sản xuất rau, củ, quả trên cát, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chia sẻ với bà con nông dân về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời ghi nhận công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như tinh thần khẩn trương, kịp thời của người dân trong sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết thời gian tới để có những ứng phó, triển khai sản xuất phù hợp.

Về phía tỉnh, trung ương cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ về cây, con giống, vật tư xử lý môi trường…để người dân nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống dân sinh sau lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, động viên người dân Thạch Hà khôi phục sản xuất

2 trận mưa lũ liên tiếp nên toàn bộ 47,5 ha khoai lang và cải củ của Thạch Văn gần như bị mất trắng

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Thạch Văn, địa phương đã triển khai sản xuất vụ đông khá sớm, tuy nhiên do gặp 2 trận lũ liên tiếp nên toàn bộ diện tích (47,5 ha khoai lang, cải củ) gần như bị mất trắng. Ngay sau lũ rút, địa phương đã triển khai khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, động viên người dân Thạch Hà khôi phục sản xuất

Ngay sau lũ rút, nông dân xã Thạch Văn đã triển khai khôi phục lại diện tích

Theo thống kê bước đầu về thiệt hại do 2 đợt mưa lũ vừa qua, trên lĩnh vực nông nghiệp, Thạch Hà có: 76 ha lúa mùa, 573 ha rau màu, 3.850 cây cảnh thiệt hại từ 50-70%; 125ha cây ăn quả bị thiệt hại trên 30%; 4.153 tấn lương thực (lúa, ngô); 60.000 bịch nấm bị ướt, trôi, hư hỏng…. Giá trị thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast