Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Linh hoạt làm hàng rào xanh trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đã giúp nhiều miền quê vừa có tính hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của hồn quê làng Việt. Trong ngày hè nắng nóng, những hàng cây xanh mát này càng trở nên ý nghĩa.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Mặc dù trưa hè oi nắng nhưng không khí trên con đường vào khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thôn Liên Hà (Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) trở nên mát mẻ nhờ những hàng cây rợp bóng xanh tươi.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Hoa lá tươi xanh làm bừng sáng vùng quê thuần nông Liên Hà.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Sự thịnh vượng được tô điểm thêm bởi những hàng cây trái trĩu quả bên đường làng. (Ảnh chụp ở thôn Liên Hạ, Thạch Hạ).

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Cây xanh tỏa bóng làm dịu mát không khí nóng bức mùa hè trên những khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Thiên Lộc (Can Lộc).

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Điểm tô cho những con đường thảm nhựa, bê tông rộng rãi là những hàng rào xanh mướt mắt.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Nhờ có hàng rào xanh mà những ngôi nhà trong khu NTM kiểu mẫu thôn Trường Lộc (Thiên Lộc) trở nên dịu mát hơn giữa mùa hè.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Việc trồng những giống cây mới giúp đường làng trở nên xanh mát...

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Người dân nhiều địa phương còn lưu giữ “hồn quê” bằng cách bảo vệ và chăm sóc những hàng rào xanh có từ lâu đời. (Trong ảnh: Hàng rào xanh bằng cây duối ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, Lộc Hà).

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Bà Trịnh Thị Huệ (bên trái) ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, Lộc Hà cho biết: “Tiêu chí hàng rào xanh trong xây dựng NTM đã giúp thôn chúng tôi giữ được nét quê trong sự khang trang hiện đại, môi trường trong lành, làng quê sạch đẹp. NTM đã giúp chúng tôi có được cuộc sống đáng mơ ước ngay trên chính quê hương mình”.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Từ nhiều năm nay, hàng rào xanh của gia đình ông Phan Nho Mai (thôn Châu Nội, Tùng Ảnh, Đức Thọ) trở thành tiểu công viên, nơi sinh hoạt, gặp gỡ giao lưu của bà con trong thôn.

Mát mắt với hàng rào xanh trong nắng hè trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Bà Uông Thị Minh, Trưởng thôn Trường Thanh (Đan Trường, Nghi Xuân) cho biết: “Trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, chúng tôi đã trồng được hơn 1.700 hàng rào xanh trên tất cả các tuyến đường thôn. Thời gian qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn huy động bà con thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh và lao động xây dựng các hạng mục khác để giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast