Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem "An toàn giao thông cho trẻ em"

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh vừa kết thúc chương trình tuyên truyền "An toàn giao thông cho trẻ em" cho gần 1.000 học sinh Trường THCS Nguyễn Du, THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn chiếu đặt ở 3 vị trí khác nhau, chương trình đã làm cho học sinh trải qua nhiều giây phút từ lo lắng, sợ hãi, thậm chí rơi nước mắt...

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Chương trình tuyên truyền gồm 4 phần: Trình chiếu lược trích một số quy định về an toàn giao thông; xem các hình ảnh vi phạm giao thông của học trò, xem phóng sự về những hoàn cảnh đau thương do tai nạn giao thông; giao lưu, trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông; xem tiểu phẩm qua đó tuyên truyền luật.

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Hội trường kín khán giả

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Các bạn cười rất vui nhộn...

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

... khi xem những hình ảnh như thế này

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Nhưng rồi, tất cả tập trung cao khi xem video tai nạn kinh hoàng, có âm thanh của tiếng xe cấp cứu, tiếng xe phanh "cháy" đường

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Một học sinh không rời mắt theo dõi diễn biến trong phóng sự

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Một bạn nhỏ khác sợ hãi

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Bạn nữ nép vào bạn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, âm thanh hãi hùng

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Trên màn hình được treo phía phải hội tường là hình ảnh: Mẹ già mất con, con thơ mất bố mẹ sau một vụ tai nạn giao thông, để lại căn nhà tồi tàn chìm trong tiếng khóc không thôi

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Video dẫn lời đứa bé này rằng: Bà ơi, bà nói cho thật, sao bố và mẹ không còn đón cháu đi học. Người bà nói trong nước mắt: Từ nay bố và mẹ cháu sẽ không còn về để chở con được nữa.

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Từng bạn học sinh...

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

.

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

...và cả giáo viên đều không cầm được nước mắt

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Hội trường im ắng trước những hình ảnh hãi hùng, hoàn cảnh đau xót do tai nạn giao thông

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Khép lại là phần giao lưu, trả lời câu hỏi về an toàn giao thông gắn với hành vi của học trò

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Các bạn rất tự tin khi lên sân khấu trả lời câu hỏi và giao lưu với người dẫn chương trình

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Hàng trăm cánh tay cùng giơ lên để được trao cơ hội

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

"Mách nước" MC chọn bạn mình

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Phần thưởng cho người trả lời đúng là một chiếc mũ bảo hiểm

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Tiểu phẩm "Sự cố bất ngờ" mở đầu bằng hình ảnh 2 phụ huynh muốn có thời gian làm đẹp nên mua xe máy điện để con tự đi học dù con còn bé

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Hậu quả là, con của một phụ huynh bị tai nạn giao thông phải nhập viện; cảnh sát giao thông phải gặp gỡ để làm việc, đồng thời giải thích cho phụ huynh quy định đối với người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Trong tiểu phẩm còn có các biển lớn được ghép gần nhau để trang trí, ghi các quy định giúp học sinh tiếp cận dễ dàng

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Chương trình để lại nhiều ấn tượng trong hàng trăm học sinh

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

...và chắc chắn sẽ tác động tích cực đến quá trình tham gia giao thông của các em

Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”

Đợt tuyên truyền "An toàn giao thông cho trẻ em" kéo dài từ 21/11 đến 5/12 do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức. Đến nay, đội tuyên truyền lưu động đã thực hiện nội dung tại 10 trường học ở Cẩm Xuyên, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh; tới đây, sẽ tuyên truyền tại 10 trường học trên các địa bàn khác trong tỉnh.

Đây là chương trình tuyên truyền tuyệt vời, không phải khô cứng theo hình thức đọc văn bản. Nếu đầu năm tổ chức được các đợt tuyên truyền như thế này thì hiệu quả sẽ cao hơn, vì còn số khá đông học sinh lớp 6 mới làm quen trường, đường đến trường. Nhờ tác động trực quan, sinh động và hấp dẫn, nội dung tuyên truyền sẽ để lại dấu ấn trong mỗi học trò, từ đó tác động đến hành vi tích cực khi tham gia giao thông.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Viết Hùng
  • Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”
    Nghi Xuân xử lý 1.121 vụ vi phạm an toàn giao thông

    Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nên TNGT giảm mạnh ở cả 3 phương diện: Số vụ, số người chết và bị thương.

  • Nhiều cung bậc cảm xúc khi xem “An toàn giao thông cho trẻ em”
    Nhan nhản “đầu trần” vi vu trên đường “phố biển” Lộc Hà

    Phớt lờ quy định pháp luật, một bộ phận không nhỏ người dân - từ trẻ em, người già, cả nam lẫn nữ ở các xã Thạch Bằng,Thạch Kim, Lộc Hà (Hà Tĩnh) "vô tư" để đầu trần khi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại trong chiều 15/11.

Tâm Đan

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast