Macau tiếp bước Hồng Kông đòi dân chủ

Ngày 8/7, ba nhóm hoạt động ở đặc khu Macau thuộc Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp bước Hồng Kông lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý không chính thức về dân chủ.

Hàng ngàn người Hồng Kông tụ tập tại khu trung tâm vào hôm 1.7 để biểu tình đòi tự bầu lãnh đạo
Hàng ngàn người Hồng Kông tụ tập tại khu trung tâm vào hôm 1.7 để biểu tình đòi tự bầu lãnh đạo

Theo Reuters, đặc khu trưởng Macau Thôi Thế An được dự đoán chắc chắn sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 31.8 tới. Tuy nhiên, tương tự Hồng Kông, việc chọn đặc khu trưởng ở thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha thuộc quyền một ủy ban thân Bắc Kinh. Do vậy, các nhà hoạt động lên kế hoạch tổ chức trưng cầu từ ngày 24 - 30.8 nhằm lấy ý kiến người dân về việc có nên áp dụng hình thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử năm 2019 hay không.

Theo Reuters, các phong trào dân quyền ở Hồng Kông và Macau có thể trở thành thách thức lớn nhất đối với quyền cai trị của Trung Quốc tại hai vùng lãnh thổ này.

Trong vài tháng qua, nhiều quan chức đương nhiệm và về hưu ở Trung Quốc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị sử dụng quân đội để xử lý các cuộc bạo loạn ở Hồng Kông.

Theo Sơn Duân/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast