Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng các tác phẩm VHNT

(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai hoạt động văn học nghệ thuật năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (4/1), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Trung Dũng ghi nhận trách nhiệm, tiếng nói của giới văn nghệ sỹ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như thắp lửa để thế hệ trẻ thêm yêu và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

dau tu chieu sau nang cao chat luong cac tac pham vhnt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận phê bình theo hướng gắn chặt với thực tế đời sống văn nghệ địa phương, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng tác, hướng dẫn dư luận và nâng cao trình độ thẩm định tác phẩm VHNT cho công chúng.

Các hội viên cần thực hiện tốt công tác hỗ trợ sáng tạo, mạnh dạn đầu tư theo chiều sâu, tạo điều kiện cho những hội viên có khả năng về chuyên môn sáng tác được nhiều tác phẩm VHNT chất lượng cao; tiếp tục tăng cường xã hội hóa hoạt động VHNT, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng các trại sáng tác, tạo ra nhiều sân chơi nghệ thuật hơn nữa, bảo tồn cốt cách hồn quê Hà Tĩnh.

Mỗi hội viên cũng cần có cái nhìn khách quan, toàn diện, tăng cường thể hiện chức năng phản biện xã hội trước những lý luận, giọng điệu chống phá nhà nước, chính quyền; tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng xây dựng Hà Tĩnh vững mạnh và phát triển.

dau tu chieu sau nang cao chat luong cac tac pham vhnt

Nhà văn Đức Ban phát biểu tại hội nghị

Trong năm vừa qua, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kịp thời tham mưu cho tỉnh và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đó là chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thường niên có quy mô lớn như: Ngày thơ Việt Nam, Liên hoan Ảnh nghệ thuật, Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, Tổng kết cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ 11... Tham dự các cuộc hội thảo, trại sáng tác do TW tổ chức; chọn cử cán bộ hội viên tham dự lớp viết văn trẻ và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn; thu thập đăng kí sáng tác và nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ sáng tác…

Hội cũng tiếp tục phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mở trại sáng tác văn học tập trung trong tỉnh, trại sáng tác ca khúc và mỹ thuật; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đi tham quan thực tế ở một số nơi trong tỉnh và các địa phương khác. Xuất bản 11 số tạp chí Hồng Lĩnh, tiếp tục tọa đàm nghiệp vụ, mở thêm chuyên mục đăng tải nhiều tác phẩm, tin bài quảng bá, tuyền truyền với thông tin nhanh nhạy, phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị.

Về công tác hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, Hội đã tiến hành xét 2 đợt hỗ trợ sáng tạo VHNT trên tinh thần bám sát quy chế mới đã được chỉnh sửa, đúng mục đích, phạm vi đối tượng và chất lượng tác phẩm, từng bước mạnh dạn đầu tư chiều sâu...

Năm 2017, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh sáng tác và quảng bá, phổ biến tác phẩm như: chủ động tổ chức Ngày thơ Việt Nam, tham gia Liên hoan, Triển lãm nghệ thuật khu vực, trại sáng tác của Bộ VHTT&DL ở Đà Nẵng, triển khai làm Đề cương sách Mỹ thuật Hà Tĩnh...

Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Hồng Lĩnh; định hướng cho hội viên sáng tác về chủ dề xây dựng nông thôn mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận phê bình theo hướng gắn chặt với thực tế đời sống văn nghệ địa phương, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng tác; hướng dẫn dư luận và nâng cao trình độ thẩm định tác phẩm VHNT cho công chúng…

dau tu chieu sau nang cao chat luong cac tac pham vhnt

Kịch tác gia Nguyễn Ban - Chi hội trưởng Hội VHNT huyện Nghi Xuân:“Hội viên cần tăng cường tham gia sáng tạo, tâm huyết, tư duy để sáng tạo, đóng góp thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao cho nền VHNT tỉnh nhà. Đồng thời tổ chức Hội cũng cần quan tâm, lưu ý đến chất lượng tác phẩm, khảo sát, rà soát với những tác phẩm của các hội viên cơ sở gửi đến.”

Nhà báo, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Thông:“Trong tình hình khó khăn hiện nay cần có cái nhìn về VHNT một cách công bằng. Phải có chiến lược đầu tư vào lực lượng hội viên trẻ, tích cực học hỏi các cách làm hay của các địa phương khác trong việc kết nạp các nhân tố mới. Đồng thời cần chú trọng thêm đến nền phê bình lý luận văn học.”

Nhà nghiên cứu văn học Hà Quảng:“Cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển chiều sâu cho các tác phẩm văn học. Đặc biệt cần bám sát tình hình chính trị của tỉnh nhà cũng như các tác phẩm văn học nghệ thuật cần có những nhìn nhận khách quan, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast