Facebook,Twitter, YouTube ngăn chặn video sai lệch về Covid-19

Facebook, Twitter và YouTube vừa gỡ bỏ một video được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng chứa các thông tin sai lệch liên quan đến dịch Covid-19.

Video quay cảnh cuộc họp báo trước Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington của một nhóm bác sỹ mặc áo trắng tự nhận là “Hội bác sỹ tiền tuyến Mỹ”.

Trong video, người phát ngôn của Hội này đã đưa ra hàng loạt tuyên bố mơ hồ như kêu gọi mọi người không cần đeo khẩu trang để phòng chống Covid-19, cũng như cho rằng bệnh Covid-19 có thể chữa bằng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine. Các tuyên bố này đi ngược với nhiều nghiên cứu khoa học gần đây.

Facebook,Twitter, YouTube ngăn chặn video sai lệch về Covid-19

Video nêu thông tin không chính xác về việc Covid-19 có thể chữa bằng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine. (Ảnh: CNN)

Video nhanh chóng thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Facebook, với hơn 600.000 lượt chia sẻ và hơn 40.000 lượt xem trên YouTube trước khi bị gỡ bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chia sẻ video này với khoảng 84 triệu người theo dõi ông trên Twitter.

Theo Đại học Johns Hopkins, hiện dịch Covid-19 đã khiến khoảng 150.000 trường hợp tử vong ở Mỹ và đang trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nước này./.

Theo VOV

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast