Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

(Baohatinh.vn) - Năm học 2021 - 2022, huyện Đức Thọ có 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 10 tập thể được UBND tỉnh công nhận đơn vị lao động xuất sắc; 6 tập thể và 16 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh...

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Sáng 31/8, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ cùng dự.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Trưởng phòng GD&ĐT Đức Thọ Đậu Hồng Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị

Ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ hiện có 63 cơ sở giáo dục. Năm qua, ở bậc học mầm non, toàn huyện có 5.088 cháu đến trường (đạt tỷ lệ 61,5%). Đối với bậc tiểu học, có 1.858/1.898 học sinh hoàn thành lớp 1 (tỉ lệ đạt 98%); 1.660/1.675 học sinh lớp 2 hoàn thành chương trình (đạt tỉ lệ 99,1%); học sinh các lớp 3, 4, 5 hoàn thành chương trình đạt tỉ lệ 99,6%.

Khối THCS, toàn huyện có 1.295 em được công nhận tốt nghiệp THCS (đạt tỷ lệ: 99,53%). Về kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm bình quân 3 môn đạt 7,397 điểm, xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Cô giáo Trần Thị Hồng Oanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

Năm học 2021 - 2022, các trường THPT đã tuyển được 1.017 học sinh vào lớp 10, đạt tỷ lệ 80%; 1.031 học sinh THPT đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,8%. Đặc biệt, năm học vừa qua, có 120 em đạt giải kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 9 giải nhất, 19 giải nhì, 32 giải ba.

Kết thúc năm học học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT Đức Thọ được Sở GD&ĐT đánh giá 16/16 tiêu chí đạt xuất sắc; 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 11 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng”, toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Đặc biệt là giáo dục đạo đức, tư cách của học sinh được đặt lên hàng đầu; xây dựng “Trường học hạnh phúc”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên: Đề nghị ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ tập trung xây dựng các trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch đẹp; quan tâm hơn nữa giáo dục và rèn luyện tư cách, đạo đức của học sinh nhằm giúp các em trưởng thành trong cả kiến thức lẫn suy nghĩ và lối sống. Tập trung đầu tư, bồi dưỡng những học sinh có tố chất tốt để nâng cao số lượng, chất lượng học sinh giỏi.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng ghi nhận những thành quả ngành GD&ĐT Đức Thọ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó có sự quan tâm của Sở GD&ĐT, sự nỗ lực của các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn toàn huyện.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị,

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, lãnh đạo huyện Đức Thọ đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần tập trung đổi mới căn bản GD&ĐT; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho các thầy cô giáo; giáo dục tư cách đạo đức cho các em học sinh, đáp ứng yêu cầu trường học mới và mục tiêu sáng tạo, đổi mới trong toàn ngành.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT và huyện Đức Thọ trao bằng chứng nhận đạt chuẩn cho các trường học, cấp học trên địa bàn

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Trao tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

Ngành GD&ĐT Đức Thọ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Trao tặng 7 giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast