Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Buổi diễn tập với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, người dân phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) đối phó với tình huống cơn bão số 5 đổ bộ và tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” giai đoạn III thực hiện tại Hà Tĩnh do Văn phòng Hỗ trợ nhân đạo/ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (BHA/USAID) thông qua Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ, sáng ngày 31/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBND phường Trần Phú tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Tình huống giả định được đưa ra: Sáng 31/7/2021, cơn bão số 5 cách bờ biển Thanh Hóa đến Quảng Bình 160 km về hướng Đông, trong 12 đến 24 giờ tới bão sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11,12 giật trên cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn TP Hà Tĩnh mưa lớn, mực nước lên cao cùng với xả lũ hồ Kẻ Gỗ cấp nguy hiểm cấp 3, khi bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, gây ngập lụt ở tổ dân phố 8, tại đây có trên 20 hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Nhận định tình hình, bão sẽ gây lũ quét và ngập lụt trên diện rộng, cần khẩn trương và cương quyết ứng phó với bão, lũ, nhanh chóng di dời dân nhằm hạn chế mức thấp nhất về người và tài sản của Nhân dân.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Sau khi nhận được công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh về tình hình bão, lũ và triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, UBND phường đã họp khẩn cấp, triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức sơ tán, di dời dân thấp trũng.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Tiếp đó, thực hành ứng phó với tình huống cứu nạn cây đổ đè lên phương tiện giao thông và giúp đỡ nhân dân kê cao tài sản.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Đội cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường, loại bỏ nguồn nguy hiểm, tiếp cận, di chuyển nạn nhân, khẩn cấp sơ, cấp cứu và chở lên ô tô di chuyển đến trạm y tế.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Một bộ phận khác giúp đỡ Nhân dân kê cao các tài sản, trùm bạt ô tô để tránh ngập nước

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Với giả định tổ dân phố 8 ngập lụt sâu, lực lượng cứu hộ cứu nạn phường tiến hành giăng dây thừng từ khu vực nhà văn hóa theo dọc trục đường Hồ Phi Chấn; giúp đỡ người dân trong quá trình di chuyển đến nơi an toàn và khoá đuôi, đảm bảo không để sót người dân và giúp người dân vận chuyển một số tài sản có khối lượng lớn, nặng.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Đặt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra, lực lượng chức năng thực hiện phun khử khuẩn tại gia đình có 3 người F2.

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

... và di chuyển nhanh chóng 3 người F2 trong gia đình bằng ô tô về địa điểm cách ly mới (trạm y tế phường).

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Tình huống tiếp theo đặt ra là, trong diễn biễn của cơn bão, 1 nạn nhân bị đuối nước tại hồ tiểu công viên tổ dân phố 8 đang kêu cứu. Các thành viên đội cứu đuối quăng phao, hướng dẫn nạn nhân tiếp cận phao, di chuyển thuyền hơi đến vị trí người đuối nước...

Diễn tập phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Chuyển nạn nhân vào bờ, thực hiện hô hấp nhân tạo và sau đó chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

Phường Trần Phú nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh nhưng hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, thường xảy ra ngập lụt cục bộ một số vùng. Đặc biệt, trận lụt lịch sử năm 2020 đã gây ra ngập lụt lớn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản của bà con nhân dân.

Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được tổ chức nhằm đánh giá sự chủ động, trách nhiệm của địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Thông qua diễn tập cũng nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng khi xảy ra tình huống, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch tác chiến sát với thực tế.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast