Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam lần 3

Chuyến thăm nhằm tăng cường lòng tin giữa hai nước vì lợi ích của mỗi quốc gia và hòa bình, phát triển khu vực.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir. Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 12/11/2013. Đây là chuyến thăm lần thứ ba của Tổng thống Nga Vladimir. Putin tới Việt Nam.

Việt Nam là nước thứ hai ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) trong nhiệm kỳ mới Tổng thống Nga Vladimir. Putin đến thăm.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Phía Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Nga tháng 10/2002 và tháng 7/2010; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Liên bang Nga (7/2012) và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 20 tại Vadivostok (9/2012); Thủ tướng Chính phủ Nguyến Tấn Dũng (5/2013); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (3/2013)…

Phía Nga, Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam tháng 3/2001 và tháng 11/2006. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Ivanovna Matviyenko và Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam (11/2012)…

Quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, an ninh quốc phòng hai nước thời gian qua đã phát triển khá năng động. Tuy nhiên, hai bên cũng cho rằng sự phát triển đó chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Nga 2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Nga 2012


Để tăng cường phát triển kinh tế, hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Hội đồng doanh nghiệp Việt – Nga được thành lập nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và Nga đã công nhận lẫn nhau có nền kinh tế thị trường năm 2007.

Theo đó, kim ngạch thương mại năm 2012 đạt gần 3,7 tỷ USD, 8 tháng năm 2013 đạt gần 2,45 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang Nga 1,7 tỷ USD, nhập 750 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: điện thoại, may mặc, nông, thủy, hải sản các loại.. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: xăng dầu, sắt thép, phân bón, máy móc, thiết bị các loại…

Hiện Nga đứng thứ 18/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 92 dự án, tổng số vốn đăng ký là 2,05 tỷ USD. Đầu tư của Nga vào Việt Nam tăng nhanh những năm qua, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo…và tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như ngân hàng, viễn thông, với một số dự án lớn như Ngân hàng Việt – Nga (VRB)…

Đầu tư Việt Nam sang Nga trong vài năm trở lại đây tăng nhanh, từ chỗ chỉ khoảng hơn 100 triệu USD năm 2008 đã lên tới 4,57 tỷ USD vào năm 2012, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, tiếp đó là ngân hàng, thương mại…

Tuy nhiên, lĩnh vực hợp tác được coi hiệu quả nhất giữa hai nước là lĩnh vực năng lượng. Lĩnh vực này đã đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách Việt Nam và Nga. Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đến năm 2030, hai nước đã thành lập các Liên doanh Rusvietpetro, Vietgazprom, Gazpromviet để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt Nam, Nga và các nước thứ ba.

Hợp tác văn hóa – giáo dục, giáo dục - đào tạo cũng phát triển tốt đẹp.

Hai bên tổ chức thường niên và luân phiên những Ngày văn hóa tại Việt Nam và Nga. Nga tiếp tục là một trong 10 thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch ở Việt Nam. Năm 2012, Việt Nam đón 176.000 lượt khách dụ lịch Nga, 9 tháng đầu năm 2013 đón trên 206.000 lượt. Đây là lĩnh vực hứa hẹn phát triển tốt khi khách du lịch Nga đến Việt Nam càng ngày càng đông.

Giáo dục, đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực.

Năm 2011 Nga tiếp tục cấp cho Việt Nam 345 suất học bổng đại học và sau đại học tại các trường của Nga, từ năm 2012 tăng lên 400 suất và 70 suất dành riêng đào tạo chuyên gia hạt nhân. Hiện có khoảng hơn 6.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga. Hai bên đã thỏa thuận thành lập Đại học Công Nghệ Việt –Nga tại Việt nam trên cơ sở tín dụng Nhà nước của Nga.

Nơi xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-Dự án hợp tác năng lượng Việt-Nga

Nơi xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-Dự án hợp tác năng lượng Việt-Nga


Trên cơ sở hợp tác vốn có giữa hai nước, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir. Putin nhằm thể hiện coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực; tiếp tục phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đây cũng là chuyến thăm với mục đích kiểm điểm lại tình hình thực hiện các mục tiêu của năm 2013, đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu 2014, đồng thời triển khai thỏa thuận cấp cao đã ký giữa hai nước.

Trong chuyến Việt Nam lần này, ngoài Tuyên bố chung giữa hai nước liên quan tới tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, hai bên sẽ ký kết khoảng hơn 20 Hiệp định, văn bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ.

Trong đó đáng chú ý là Hiệp định liên Chính phủ về công dân Việt Nam theo học tại các trường Đại học Nga, Hiệp định về hợp tác quân sự, Hiệp định chuyển giao người kết án tù…và một số văn bản hợp tác giữa các Bộ, Ngành hai nước.

Trên cơ sở đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin không chỉ thể hiện vị trí quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nga, mà còn thể hiện vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng./.

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast