Khởi tố 6 đối tượng giết người, gây rối trật tự công cộng

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/2, Công an huyện Can Lộc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can đều trú tại xã Thiên Lộc (Can Lộc) về 2 tội danh “giết người”, “gây rối trật tự công cộng” xẩy ra trên địa bàn xã Thuần Thiện (Can Lộc) vào đêm mồng 5 Tết Giáp Ngọ.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Cơ quan công an đã bắt: Đặng Văn Hùng (SN 1996) ở xóm Trung Thiên về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng; Hoàng Bá Phú (SN 1993), Võ Văn Màu (SN 1991), đều trú tại xóm Trung Hải; Võ Huy Tuân (SN 1995) trú xóm Trường Lộc.

Riêng Trần Đình Đức (SN 1997) ở xóm Hồng Tân và Nguyễn Viết Lãm (SN 1996) xóm Trung Hải, bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng nhưng được cho tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 4/2/2014, Hoàng Bá Phú sang xã Thuần Thiện chơi thì bị một nhóm thanh niên ở xã này đánh bị thương. Về nhà, Phú cùng một nhóm thanh niên trong xã đi xe máy mang theo tuýt sắt, gậy gỗ... tìm đám thanh niên kia để phục thù. Lùng sục mấy tiếng đồng hồ ở xã Thuần Thiện nhưng không thấy nhóm thanh niên kia nên Phú và đồng bọn bỏ về.

Chưa thôi ấm ức, khoảng 19h cùng ngày, Phú tập hợp thêm được khoảng 30 đối tượng tiếp tục mang theo hung khí đi xe máy đến xã Thuận Thiện. Khi vào đến thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, chúng nẹt bô, rú ga inh ỏi, gây náo loạn cả vùng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ quây tìm, chúng phát hiện một đối tượng nghi đánh Phú đang đi xe máy liền rú ga đuổi theo. Bị truy đuổi, người thanh niên kia chạy vào nhà ông Lê Sỹ Tiến (SN 1961) ở xóm Thuần Chân vứt xe máy trước sân rồi thoát thân. Thấy vậy, Phú và đồng bọn lao xe đến rồi dùng hung khí mang theo đập phá chiếc xe máy.

Thấy ồn ào trước nhà, ông Tiến chạy ra xem có chuyện gì thì bất ngờ bị Đặng Văn Hùng dùng ống tuýt sắt đánh một phát vào đầu, gục ngay tại chỗ...

Sau khi bị đánh, ông Tiến bị chấn thương sọ não, hiện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast