Hà Tĩnh huy động nhân lực, phương tiện giúp Cẩm Xuyên sơ tán dân

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở GTVT huy động phương tiện, nhân lực ứng cứu huyện Cẩm Xuyên.

Tại văn bản hỏa tốc, số 190/CV-PCTT ban hành sáng nay (19/10), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nêu rõ: Để kịp thời hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên di dời dân các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đến nơi an toàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động nhân lực, áo phao; Sở GTVT huy động, phương tiện với mức cao nhất trước 9h ngày 19/10 tại UBND huyện để ứng cứu giúp huyện Cẩm Xuyên sơ tán dân đến nơi an toàn.

Trước đó, do tình hình lũ lụt nghiêm trọng vượt khả năng của huyện Cẩm Xuyên nên địa phương này đã ban hành công văn đề nghị tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Vào lúc 7h sáng nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tại hồ Kẻ Gỗ lên 850 m3/s.

Hiện tại, 6 xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ thuộc huyện Cẩm Xuyên đã bị cô lập hoàn toàn. Một số xã ở Thạch Hà như: Tân Lâm Hương, Thạch Đài ngập nặng.

Hà Tĩnh huy động nhân lực, phương tiện giúp Cẩm Xuyên sơ tán dân

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast