Thêm một vụ học sinh chết đuối thương tâm

Khoảng 15h30 phút ngày 15/8, tại địa phận thôn Huy Tiến, xã Cẩm Huy (Cẩm Xuyên) xẩy ra vụ chết đuối.

Tắm sông luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ
Tắm sông luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ

Nạn nhân là em Phan Văn Việt (14 tuổi), trú ở khối 12, thị trấn Cẩm Xuyên; hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên.

Trước đó, Việt báo với gia đình đến trường lao động, chuẩn bị cho năm học mới cùng với một bạn học cùng lớp. Nhưng, đến khoảng 15h30 phút ngày 15/8, một người sống dân gần đó thấy em ngập chìm dười dòng nước; nhảy xuống cứu lên bờ thì đã quá muộn vì cháu chết trước đó.

Nơi hiện trường cháu Việt chết đuối là một cống thoát nước, phục vụ nưới tưới tiêu sản xuất nông nghiệp giữa địa bàn 2 xã Cẩm Huy và thị trấn Cẩm Xuyên.

Sự việc tiếp tục cảnh báo cho các gia đình về tình trạng đuối nước trong thiếu niên và trẻ nhỏ, nhất là trong những ngày hè nóng bức, do chủ quan nên dễ dẫn đến cái chết thương tâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast