Cử tri Thạch Hà quan tâm tới các chính sách, đầu ra cho nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/6, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các thôn Đông Sơn (xã Thạch Xuân), thôn Tri Lễ (xã Thạch Kênh, Thạch Hà).

cu tri thach ha quan tam toi cac chinh sach dau ra cho nong nghiep

Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội lần thứ 3

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi giống lúa Thiên ưu 8; nghiên cứu, khảo nghiệm các giống lúa chất lượng cho nhân dân ổn định sản xuất và có sự cân đối giá giống phù hợp; giao sở, ngành chịu trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp, kiểm soát tình trạng phân bón giả; quan tâm tới đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp…

Cử tri Thạch Xuân bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ cho xã sớm hoàn thiện các hạng mục, kịp thời về đích NTM trong năm 2018; xem xét vấn đề cải tạo hành lang giao thông liên thôn, liên xã. “Đã có rất nhiều vụ tai nạn tại máng cầu Đùng bắt qua kênh N1, nhưng đến nay, việc sửa chữa, hoàn thiện công trình vẫn còn đang bỏ ngõ. Tuyến mương dài 700m, sâu 5m, nhưng vẫn chưa có rào chắn, nắp đậy, gây nguy hiểm cho người dân” - cử tri Nguyễn Văn Tiến (thôn Quý Linh, Thạch Xuân) kiến nghị.

cu tri thach ha quan tam toi cac chinh sach dau ra cho nong nghiep

Cử tri Nguyễn Đăng Hồng kiến nghị vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi

Tuyến đường Xuân Hương được khởi công từ năm 2012 bằng nguồn tiền dự án hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn còn 200m chưa được hoàn thiện. Cử tri bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục kêu gọi, vận động để đảm bảo vấn đề giao thông cho người dân trong vùng trước mùa mưa lũ.

Về vấn đề môi trường, cử tri cho rằng, chính quyền huyện cần phối hợp với xã trong việc đề ra phương án ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng chặt phá rừng đang diễn ra; một số trang trại xả rác thải làm ảnh hưởng tới nguồn nước sản xuất của người dân. Nhiều ý kiến cũng tập trung vấn đề xem xét lại việc chấm điểm hộ nghèo; phí dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh còn cao; xem xét, hỗ trợ nâng mức thu nhập cho cán bộ tổ tự quản ở thôn, xã, phường…

cu tri thach ha quan tam toi cac chinh sach dau ra cho nong nghiep

Cử tri Thạch Kênh kiến nghị thẩm tra các dự án, trang trại chăn nuôi lợn dọc sông Già

Cử tri Thạch Kênh quan tâm tới việc thông báo gia hạn hay làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để bà con thế chấp vay vốn sản xuất; khó khăn trong việc xác định mốc lộ giới dọc tuyến Quốc lộ 1A nên khó trong vấn đề đền bù, hỗ trợ; xử lý kịp thời việc lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

cu tri thach ha quan tam toi cac chinh sach dau ra cho nong nghiep

Liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri kiến nghị xem xét phí thu gom, xử lý rác thải; thẩm tra các dự án, trang trại chăn nuôi lợn (quy mô từ 500-700 con) dọc 2 bên sông Già; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn; có giải pháp đảm bảo tính bền vững cho chương trình NTM của xã…

cu tri thach ha quan tam toi cac chinh sach dau ra cho nong nghiep

Cuối các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y gửi lời cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri; cung cấp một số chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực mà cử tri quan tâm; tiếp thu, tổng hợp trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast