Những hình ảnh ấn tượng tuần qua

Chiếc máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse của Thụy Sĩ bay trên cầu Cổng Vàng tại San Francisco, Mỹ; Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới tại Thái Lan; Robot có hình dáng giống người đầu tiên bay vào vũ trụ... là những hình ảnh ấn tượng tuần qua.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 1

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối tại Brunei.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 2

Mọi người vây quanh hiện trường vụ đánh bom ngay gần đại sứ quán Pháp ở thủ đô Tripoli của Libya.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 3

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại một ngã tư ở thị trấn biên giới Kaesong, Triều Tiên.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 4

Một em bé chào đời tại một lều tạm sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vốn làm gần 200 người thiệt mạng.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 5

Các xe quân sự lưỡng cư của Hàn Quốc nhả bom khói trong cuộc tập trận Mỹ-Hàn tại Pohang, cách Seoul 370km về phía tây nam.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 6

5 đời Tổng thống Mỹ hội tụ trong lễ khai trương trung tâm thư viện Tổng thống George W. Bush tại Dallas, Texas.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 7

Hiện trường vụ sập tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh, làm 350 người chết và hàng trăm người khác mất tích.

Những hình ảnh ấn tượng tuần qua ảnh 8

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới tại quận Mae Klong district, Samut Songkhram, Thái Lan. Chợ nằm ngay sát ga tàu Mae Klong và những người bán hàng rong phải nhanh chóng di dời hàng hóa ra xa đường tàu mỗi khi tàu đến và nhìn tàu chạy qua 8 lần mỗi ngày.

Hoàng tử Anh William và Công nương Catherine trong chuyến thăm xưởng phim Warner Bros tại Leavesden, Anh.

Chiếc máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse của Thụy Sĩ bên trên cầu Cổng Vàng tại San Francisco trong chuyến bay xuyên nước Mỹ.

Các binh sĩ Anh và Pháp nhảy dù trong khuôn khổ một cuộc tập trận tại Scotland.

Trăng tròn phía sau một bức tượng tại Topeka, Kansas, Mỹ.

Nhà du hành Chris Cassidy đùa vui với một robot trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Robonaut 2 là robot có hình dáng giống người đầu tiên bay vào vũ trụ và là robot đầu tiên do Mỹ chế tạo tới thăm ISS.

Ông Anzor Tsarnaev và bà Zubeidat Tsarnaeva, cha mẹ 2 nghi phạm vụ đánh bom tại Boston, khăng khăng rằng các con họ vô tội trong cuộc họp báo ở Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

An BìnhTổng hợp
Nguồn: Dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast