Giả vờ mua rồi cướp điện thoại di động

(Baohatinh.vn) - Theo nguồn tin trinh sát, Công an Can Lộc (Hà Tĩnh) nắm được 2 đối tượng trên địa bàn có hành vi cướp giật tài sản nên tiến hành theo dõi, truy bắt.

[VIDEO] LỜI KHAI CỦA ĐỐI TƯỢNG VÕ VĂN PHỐ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Võ Văn Phố (SN 1999, trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú tại khối phố 12, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về tội cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo về một số đối tượng trên địa bàn có hành vi cướp giật tài sản nên tiến hành theo dõi, truy bắt.

Ngày 21/4, sau một thời gian lượn lờ tìm “con mồi”, 2 đối tượng nói trên đã chọn cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn xã Tùng Lộc để thực hiện hành vi. 16h ngày 21/4, Phố nổ xe máy đứng ngoài chờ, còn Đạt vào cửa hàng giả vờ xem rồi giật điện thoại của cửa hàng nhảy lên xe tẩu thoát.

Do theo dõi các đối tượng từ trước, các trinh sát Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng tóm gọn 2 tên cướp khi vừa ra khỏi cửa hàng điện thoại di động.

gia vo mua roi cuop dien thoai di dong

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận, trước đó vào khoảng 20h ngày 18/4, cùng thủ đoạn trên, cả hai đến một cửa hàng điện thoại tại phường Nam Hồng (TX. Hồng Lĩnh) cướp một chiếc điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, cả hai đối tượng đều đã bỏ học, Phố thường xuyên tụ tập bạn bè chơi games.

Trước đó, đối tượng này đã mượn một chiếc xe đạp điện của bạn đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast