Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương sáp nhập trường lớp, năm học 2019- 2020, ngành giáo dục Hà Tĩnh sẽ tiến hành sáp nhập để giảm thêm 33 đầu mối giáo dục công lập.

Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

Huyện Cẩm Xuyên công bố quyết định sáp nhập trường

Theo kế hoạch, năm học này, toàn tỉnh có 11 huyện, thành, thị (trừ Can Lộc, Hương Sơn) thực hiện việc sáp nhập trường với dự kiến nhập 66 trường từ bậc mầm non đến THCS thành 33 trường - giảm 33 đầu mỗi giáo dục công lập so với năm học trước.

Cụ thể, bậc mầm non sáp nhập 20 trường thành 10 trường; bậc tiểu học, THCS nhập 46 trường thành 23 trường. Đối với bậc mầm non, do đặc thù riêng nên việc sáp nhập được tiến hành theo hình thức đồng cấp.

Ở bậc tiểu học, THCS, các địa phương tùy theo tình hình thực tế (quy mô dân số, địa giới hành chính, …) để thực hiện sáp nhập theo mô hình đồng cấp hoặc liên cấp. Việc sáp nhập đã được các địa phương triển khai từ trước năm học mới đến cuối năm nay.

Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

Ở nhiều trường được sáp nhập, việc dạy và học đã đi vào ổn định, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến hơn trước. Đó cũng là lý do để việc sáp nhập trường ở Hà Tĩnh được phụ huynh, giáo viên đồng thuận (Trongảnh: Trường Tiểu học Khánh Vĩnh, Can Lộc)

Chủ trương sáp nhập trường nhằm mở rộng quy mô trường lớp, giảm đầu mối các cơ sở công lập theo tinh thần Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, đồng thời là bước đi quan trọng để một số địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast