Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Hương Sơn khẩn trương khoanh vùng sớm, rà soát, truy vết nhanh, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại khu vực xã Sơn Phú.

Sáng 13/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra điểm chốt tại xã Sơn Trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã đến kiểm tra một số chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra - vào các tuyến đường tại khu vực dân cư bị phong tỏa ở xã Sơn Phú và Sơn Trường.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Lực lượng chức năng túc trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt tuân thủ nghiêm các quy định; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân không hoang mang lo lắng, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ cho rằng: 2 ca bệnh phát hiện ngày 12/6 lịch trình di chuyển phức tạp, khai báo không chính xác... nên việc truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã làm việc với huyện Hương Sơn để chỉ đạo các nội dung liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Hương Sơn, trên địa bàn hiện có 9 ca bệnh đang được điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong đêm 12/6, huyện Hương Sơn đã kịp thời truy vết được 118 trường hợp F1, 257 F2 và đang tiếp tục truy vết; đồng thời tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của F1, F2 và người dân trong vùng cách ly y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Huyện Hương Sơn cần khẩn trương điều tra các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... tại các hộ để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Huyện cũng đã kích hoạt khu cách ly cổng B và đã tiếp nhận 54 trường hợp F1 vào thực hiện cách ly; 64 trường hợp F1 đang cách ly y tế tại 9 điểm cách ly tại các xã; các F2 cách ly nghiêm ngặt tại nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Huyện Hương Sơn cần bố trí lực lượng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các công dân từ vùng có dịch về địa phương.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phải tập trung cao độ, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh: Hương Sơn cần khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị huyện Hương Sơn bố trí lực lượng, sớm khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến 9 ca bệnh trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hương Sơn cần tiếp tục khoanh vùng sớm, truy vết nhanh, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Ngoài ra, bố trí lực lượng siết chặt tại 5 chốt kiểm soát, đảm bảo kiểm soát 24/24h người và phương tiện ra - vào tại các vùng cách ly y tế. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh để người dân bình tĩnh, không hoang mang lo lắng, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và các ngành chuyên môn cần chủ động lực lượng, phương tiện khi huyện có đề xuất tăng cường để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tối ưu nhất.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast